Philippines: Phán quyết Biển Đông năm 2016 là 'không thể thỏa hiệp'

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hague về Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr tái khẳng định lập trường không thỏa hiệp của nước này.

Theo Rappler, trong một thông báo được đưa ra hôm 12/7, Ngoại trưởng Phillipines Teodoro Locsin Jr. cho rằng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 về Biển Đông không chỉ là chiến thắng cho nước này mà còn là của những quốc gia tuân thủ luật pháp.

"Phillipines - quốc gia tuân thủ luật pháp, yêu hòa bình và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế - nhân dịp này tái khẳng định sự tuân thủ với phán quyết và thực thi nó mà không có bất cứ khả năng thỏa hiệp hoặc thay đổi nào", ông Locsin nói.

"Phán quyết là không thể thương lượng", ngoại trưởng Philippines tuyên bố.

Ông Locsin kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết với "thiện chí", bằng tư cách của quốc gia đã ký kết công ước UNCLOS.

"Tuân thủ phán quyết một cách thiện chí sẽ là phù hợp với nghĩa vụ của Phillipines và Trung Quốc theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS mà hai nước đã ký", ông Locsin nói.

Những năm gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh các hành động hung hăng nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ các nước và cộng đồng quốc tế.

 Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: Rappler.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: Rappler.

Ngoại trưởng Philippines cũng nói thêm rằng phát quyết cũng được sử dụng để "chỉ rõ ai là người sai khi khăng khăng với những yêu sách đi ngược lại phán quyết".

Phát biểu của ông Locsin đề cập rõ ràng đến cam kết của Philippines đối với phán quyết năm 2016, sau nhiều năm chính quyền của Tổng thống Duterte có phần không muốn nhắc quá nhiều đến nó.

Trong những tháng sau khi phán quyết được đưa ra vào tháng 7/2016, Phillipines, với tổng thống là ông Duterte mới nhậm chức, đã trì hoãn thực thi phán quyết này trong khi Trung Quốc không công nhận nó.

Chính sách Biển Đông của chính quyền ông Duterte cũng đối mặt với nhiều chỉ trích vào năm ngoái sau sự kiện một tàu cá nước này bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần Bãi Cỏ Rong, và các ngư dân may mắn được tàu cá Việt Nam cứu vớt.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/philippines-phan-quyet-bien-dong-nam-2016-la-khong-the-thoa-hiep-post1106109.html