Philippines 'run rẩy' trước siêu bão khủng khiếp tương đương Hải Yến

Hàng triệu người Philippines hiện đang sống ngay hướng di chuyển của siêu bão mạnh kỷ lục Mangkhut, trong khi Hong Kong đánh giá đây là cơn bão mạnh nhất lịch sử hòn đảo này.

Siêu bão Mangkhut gây gió lớn là lụt lội trên đảo Guam.

Theo Express, tính đến ngày 13.9, siêu bão Mangkhut còn cách phía đông Manila, trên đảo Luzon khoảng 860km. Siêu bão mạnh cấp 17, với sức gió lên tới 250 km/giờ sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc Philippines trong ngày 15.9.

Đây là siêu bão mạnh nhất trong số 15 cơn bão đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Mangkhut được dự báo sẽ mạnh tương đương Hải Yến - siêu bão đổ bộ vào Philippines năm 2013, khiến hơn 6 người thiệt mạng.

Tổ chức Chữ thập Đỏ nói đã đặt các đội tìm kiếm, cứu hộ ở Phlippines vào tình trạng khẩn cấp. Ước tính 4 triệu người Philippines nằm trên đường di chuyển của siêu bão. Hàng ngàn người đã bắt đầu được sơ tán.

Richard Gordon, Chủ tịch Tổ chức Chữ thập Đỏ Philippines nói: “Chúng tôi lo ngại đến hàng triệu người Philippines nằm trên đường đi của siêu bão này. Họ đã phải sơ tán nhiều lần trong mùa mưa năm nay”.

Philippines chuẩn bị hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong năm nay.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp cũng như sẵn sàng ứng cứu nếu thảm họa xảy ra”.

Vicente Malano, người đứng đầu cơ quan dự báo thời tiết Philippines nói: “Siêu bão không chỉ gây ngập úng mà còn có thể tạo ra sóng cao tới 6 mét, tương đương chiều cao tòa nhà hai tầng”.

Giới chuyên gia đều dự đoán rằng siêu bão Mangkhut sẽ “gây thiệt hại lớn” ở Philippines. Sau khi vượt qua Philippines, siêu bão này sẽ gây ảnh hưởng đến Hong Kong và tiến vào Biển Đông.

Đăng Nguyễn - Express

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/philippines-run-ray-truoc-sieu-bao-khung-khiep-tuong-duong-hai-yen-912693.html