Philippines thua đậm Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam có thêm cơ hội đi tiếp

ĐT nữ Philippines vừa nhận thất bại đậm 1-5 trước Hàn Quốc. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp với các đội nhì bảng khác như Philippines/Myanmar, dĩ nhiên là với điều kiện không thua quá đậm Nhật Bản ở trận cuối.

Son Hwa-yeon trong tình huống định đoạt tỷ số trận đấu

Các cầu thủ nữ Philippines đã tạo bất ngờ khi vào trận trước Hàn Quốc bằng thế trận áp sát dồn dập. Họ dồn đội hình lên cao, vây rát các cô gái áo trắng khiến đối thủ lúng túng. Và ngay phút thứ 8, cách đá này của họ đã mang lại hiệu quả. Hàn Quốc mất bóng để bóng đến chân Sarina Bolden và như thường lệ, chân sút này dứt điểm đẳng cấp ghi bàn.

Bàn thua sốc không khiến Hàn Quốc nao núng. Họ nhanh chóng siết lại đội hình và tung ra những pha phản công sắc lẹm. Phút 12, cả hàng thủ Philippines đứng khựng lại để Chun Ga-ram tung cú đá cận chân từ cự ly chỉ 8m gỡ hòa.

Và kể từ đó, các cô gái Hàn Quốc bắt đầu nắm cuộc chơi. Gần như mọi pha lên bóng của họ đều khiến hàng thủ chậm chạp, thiếu liên kết của Philippines gặp khó khăn. Sau liên tiếp các pha dứt điểm thì đến phút 44, Son Hwa-yeon đã nâng tỷ số lên 2-1.

Son Hwa-yeon hoàn tất cú hat-trick để giúp Hàn Quốc thắng đậm

Hàn Quốc càng thi đấu càng thăng hoa, trong khi đại diện Đông Nam Á thực sự vỡ trận chóng vánh. Vào hiệp 2, họ dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng thay vì gây ra khó khăn cho đối thủ, Philippines lại phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn.

Ngay phút 52, mành lưới Philippines đã rung lên lần thứ 3 sau cú đá penalty của Ji So-yun. 4 phút sau đó, vẫn là Son Hwa-yeon chớp thời cơ thành công. Lần này, cô ghi bàn bằng... đầu gối khi chân sút này chạm bóng nhạy cảm, đưa bóng vượt qua tầm với thủ môn Philippines.

Và trước khi trận đấu kết thúc, Son Hwa-yeon hoàn tất cú hat-trick với tình huống thoát xuống rồi dứt điểm tinh tế ấn định tỷ số 5-1. Chiến thắng này giúp Hàn Quốc nắm chắc suất đi tiếp bởi họ thắng cả Myanmar và Philippines. Trận cuối, Hàn Quốc hứa hẹn sẽ vùi dập đội bóng yếu nhất bảng là Hồng Kông (TQ),

Và chiến thắng vừa qua cũng phần nào mang lại lợi thế cho Việt Nam. Bởi nếu thua Nhật Bản ở trận cuối, Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội vượt qua Myanmar và Philippines ở cuộc đua giữa các đội nhì bảng (chỉ lấy 5 đội dẫn đầu các bảng và 3 đội nhì xuất sắc nhất đi tiếp). Dĩ nhiên, Việt Nam không nên thua đậm hơn những gì Myanmar và Philippines hứng chịu trước Hàn Quốc.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/philippines-thua-dam-han-quoc-dt-nu-viet-nam-co-them-co-hoi-di-tiep-post1572338.tpo