Philippines tiêu diệt 14 phần tử thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Một chỉ huy quân đội Philippines tại địa phương cho biết, binh lính nước này ngày 7/3 đã tiêu diệt ít nhất 14 phiến quân Hồi giáo liên kết với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một chiến dịch tấn công kéo dài một tuần ở tỉnh miền Nam, trong đó 4 binh sĩ Philippines cũng đã thiệt mạng.

Binh lính thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Nguồn: BusinessInsider)

Trung tướng Cirilito Sobejana cho hay, một số lượng chưa xác định phiến quân, trong đó có các tay súng thuộc nhóm Các chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro, đã bị thương trong những vụ đụng độ ở 2 thị trấn Ampatuan và Datu Hoffer Ampatuan thuộc tỉnh Maguindanao.

Các lực lượng chính phủ cũng đã tìm thấy thi thể của 5 phiến quân bị tiêu diệt. Trong khi đó có 10 binh sĩ đã bị thương khi giao tranh.

Nhóm IS đã tuyên bố giết được 43 binh sĩ bằng các thiết bị nổ trong quá trình đẩy lui cuộc tấn công vừa qua của quân đội ở 2 ngôi làng thuộc tỉnh Maguindanao, tuy nhiên Tướng Sobejana đã khẳng định tuyên bố này là “không đúng”.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/philippines-tieu-diet-14-phan-tu-thuoc-nha-nuoc-hoi-giao-tu-xung-is-111049.html