Philippines vs Việt Nam: Thầy Park đặt mục tiêu giành chiến thắng

Sẽ không giống như Thái Lan ở trận đấu với Malaysia, ĐT Việt Nam bước vào trận đấu này với tư tưởng quyết thắng chứ không cầu hòa chờ trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin giành chiến thắng trước Philippines.

Chắc chắn đây là một trận đấu không đơn giản chút nào vì vào được đến trận bán kết này có nghĩa là các đội bóng đều rất mạnh. Philippines cũng phần nào chứng tỏ được điều đó khi xuất sắc vượt qua vòng bảng và gây ấn tượng bằng việc cầm hòa Thái Lan, thậm chí còn suýt chút nữa đã giành chiến thắng. Đó là một đội bóng không thể xem thường hay chủ quan bởi họ vừa có ưu thế sân nhà lại vừa có dàn sao nhập tịch khá ấn tượng dưới sự chỉ đạo của HLV hàng đầu thế giới Sven-Goran Eriksson. Với ĐT Việt Nam, ưu thế có được ở trận đấu này là không quá nhiều. Việc Philippines đã 3 lần vào bán kết AFF Cup nhưng chưa thắng được trận nào có thể xem là một sự khích lệ lớn về tinh thần. Lại thêm thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội ở những lần gặp nhau trước đây, sau 9 lần đối đầu, ĐT Việt Nam chỉ 2 lần thất bại, hòa 1 và thắng tới 6 trận, đó là một con số thống kê khá ấn tượng cho đội bóng của chúng ta.

Thêm một lý do nữa là việc Philippines hiện đang lệ thuộc quá nhiều vào các ngoại binh nhập tịch, chẳng phải lúc nào các cầu thủ được triệu tập một cách quá dễ dàng hoặc đang thi đấu ở nước ngoài này lại toàn tâm toàn ý thi đấu tại AFF Cup năm nay. Thế nên sức mạnh của Philippines cũng khó được phát huy tối đa. Với Philippines, họ buộc phải có được một chiến thắng ở trận đấu này bởi việc phải đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình với sự cuồng nhiệt của hàng chục ngàn CĐV Việt Nam là thử thách cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, đây cũng là một sức ép không hề nhỏ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu và sự tập trung của họ. Trong khi đó, với ĐT Việt Nam, mọi thứ xem ra là rất nhẹ nhàng. HLV Park Hang-seo không đặt mục tiêu cụ thể là như thế nào nhưng tất cả các cầu thủ dưới thời ông đều hiểu một điều là đã ra sân là phải cháy hết mình để giành chiến thắng. Đó là mục tiêu duy nhất ở mỗi trận đấu chứ không cần thầy phải nói ra.

Trở ngại lớn nhất của đội đó là mặt sân Panaad ở Bacolod quá xấu, lỗ chỗ và rất bất lợi cho lối đá kỹ thuật và bóng ngắn quen thuộc. Trước một đối thủ được đánh giá cao như Philippines, chiến thuật phòng ngự phản công sở trường càng có nhiều cơ hội thể hiện. Ngoại trừ việc Văn Toàn không tham dự trận đấu này vì chấn thương, các gương mặt khác đều khỏe mạnh và sẵn sàng vào sân với thể trạng tốt nhất. Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức, Xuân Trường và đặc biệt là hàng thủ với Văn Lâm thủ môn và 3 trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải sẽ có nhiều việc phải làm hơn thường lệ. Tuy nhiên tất cả đều đã sẵn sàng cho một trận đấu có thể xem là khó khăn đầu tiên kể từ đầu giải. Mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ chờ pháo lệnh xuất quân.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN ĐT VIỆT NAM

Văn Lâm; Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải; Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu; Công Phượng, Văn Đức, Anh Đức

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/philippines-vs-viet-nam-thay-park-dat-muc-tieu-gianh-chien-thang-post283627.info