Phim bị chỉ trích kéo dài và nhảm, nữ chính của 'Gạo nếp gạo tẻ' lên tiếng

Diễn viên Lê Phương - vai Hương trong 'Gạo nếp gạo tẻ' đã có những phân trần về việc phim kéo dài đến 109 tập.

Sau khi “Gạo nếp gạo tẻ” công bố sẽ kết thúc với 109 tập thay vì 100 tập như thông báo trước đó, nhà sản xuất bộ phim bị chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả thậm chí còn lên mạng xã hội tẩy chay bộ phim vì cho rằng phim cố tình kéo dài vì… quảng cáo.

Là một trong những diễn viên chính của “Gạo nếp gạo tẻ”, nữ diễn viên Lê Phương buồn vì khán giả bỗng nhiên quay lưng lại với bộ phim mà mình rất tâm huyết. Cô cũng bày tỏ ý kiến của mình và cho rằng mình đồng tình với cách làm của nhà sản xuất và đạo diễn phim.

Diễn viên Lê Phương

Nữ diễn viên dành rất nhiều lời khen cho cặp đạo diễn Võ Thạch Thảo và Nguyễn Hoàng Anh khi đã chèo lái một con thuyền lớn như “Gạo nếp gạo tẻ”. Bởi Lê Phương cho rằng: “Để đi đến một cái kết mỹ mãn, kịch bản phải được xây dựng để mọi chi tiết đều hợp lý. Một tuyến nhân vật gãy thì tất cả sẽ cùng gãy theo".

Không thể chia sẻ chi tiết về kết thúc của phim nhưng Lê Phương cho rằng đây sẽ là cái kết đầy tính nhân văn và làm hài lòng mọi người.

Nữ diễn mong khán giả từ từ, bình tâm theo dõi để cảm nhận tích cực hơn thay vì bực bội mà mất đi cảm giác thư giãn khi xem phim.

"Có thể là mọi người đang quá nôn nóng về cái kết nên mới phản ứng như vậy. Thế nhưng, phim cũng như đời, đâu thể lúc nào cũng theo ý mình được. Đôi khi nó phải dàn trải, trắng đen lẫn lộn hoặc có những chuyện bất công thì mới đúng với cuộc sống. Tôi thấy diễn biến phim đang rất gần thực tế bên ngoài và những điều xuất phát từ sự thật bao giờ cũng hay hơn hư cấu" - Lê Phương nói.

Phim "Gạo nếp gạo tẻ" là một trong những phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2018

Trước đó, biên kịch của “Gạo nếp gạo tẻ” cũng phân trần việc kéo dài bộ phim tới 109 tập.

Theo đạo diễn, biên kịch Hoàng Anh thì “Gạo nếp gạo tẻ” vừa sản xuất, vừa phát sóng nên không tránh khỏi việc tăng thời lượng so với ban đầu.

“Trong quá trình sản xuất, tôi luôn lắng nghe và ghi nhận ý kiến, tình cảm của khán giả dành cho bộ phim để có những điều chỉnh. Mặc khác, khi làm nhận thấy câu chuyện còn kể được, có thể tiếp tục mang đến cho khán giả những điều mới mẻ thì tôi khai thác thêm. Đồng thời, nếu thấy diễn viên nào diễn hay, tôi sẽ đẩy vai diễn của họ lên, tình tiết nào có thể phát triển được sẽ đẩy tình tiết đó. 80 tập hay 100 tập chỉ là con số dự kiến ban đầu, trong quá trình sản xuất luôn có sự phát sinh"- Hoàng Anh nói.

Huy An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phim-bi-chi-trich-keo-dai-va-nham-nu-chinh-cua-gao-nep-gao-te-len-tieng-524586.html