Phim 'Cha cõng con' giành giải Phim hay nhất châu Á tại LHP quốc tế Iran

Phim Cha cõng con (tên tiếng Anh: Father and Son) của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa được vinh danh ở hạng mục Phim hay nhất châu Á tại LHP quốc tế Iran.

LHP quốc tế Iran (FIFF) là LHP lớn và uy tín trên thế giới được tổ chức hàng năm tại thủ đô Tehran, Iran. Đây là một sự kiện giao lưu văn hóa, tôn vinh những đóng góp và thành tựu sáng tạo được đánh giá cao của các nhà làm phim và các bộ phim chất lượng trong nước và quốc tế. Đây là năm thứ 36 LHP quốc tế Iran được tổ chức, đón nhận nhiều tên tuổi lớn của thế giới tham gia.

Tham gia LHP này, phim điện ảnh “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức được chọn vào vòng cạnh tranh trong Hạng mục Eastern Vista cùng với 14 bộ phim đến từ 13 quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ả Rập, Azerbaijani... Tham gia LHP này, phim tham gia tranh tài tại 2 hạng mục là Phim hay nhất châu Á và Đạo diễn xuất sắc.

Một cảnh trong phim Cha cõng con

Một cảnh trong phim Cha cõng con

Ngày 27-4, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ văn hóa Iran Abbas Salehi, đạo diễn Oliver Stone - Trưởng Ban giám khảo LHP quốc tế Iran đã công bố giải Phim hay nhất Châu Á (Best Asian Film) chính là phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng tại LHP quốc tế Iran mới đây

Chia sẻ ngay tại buổi trao giải, ông Ahmet - thành viên Ban giám khảo nhận xét phim Cha cõng con đã chinh phục được 5 thành viên đến từ 5 quốc gia với số điểm cao nhất vì sự sáng tạo, giản dị trong cách kể truyện.

“Bộ phim cho thấy một phong cách riêng... Nó không nhất thiết là sự va chạm, nó giản dị và đầy thuyết phục” - ông Ahmet phát biểu.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng chia sẻ: “Ngày nhỏ tôi mơ ước những đứa trẻ có một đôi cánh, sẽ không còn ranh giới. Bây giờ tôi vẫn mơ ước nếu trong khán phòng này mỗi người có một đôi cánh thì ranh giới không tồn tại. Điện ảnh là giấc mơ chắp cánh cho mọi sự tốt đẹp, nó là lý do tôi theo đuổi công việc làm phim”.

“Cha cõng con” là phim điện ảnh giàu tính nghệ thuật do biên kịch Bùi Kim Quy và Lương Đình Dũng chuyển thể dựa trên truyện ngắn cùng tên “Cha cõng con” của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ năm 1995.

Lương Đình Dũng phải mất 10 năm mới cho ra đời được bộ phim này, trong đó, thời gian quay là gần 80 ngày. Phim được khởi quay năm 2013 tại Hà Giang nhưng khi đó nơi đây xảy ra bão lũ nên dự án bị dừng lại và phải đến năm 2015, phim mới tiếp tục được thực hiện. “Cha cõng con” lấy bối cảnh chính là ở Bắc Mê (Hà Giang) và một vài cảnh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Phim chính thức hoàn thành vào năm 2016.

Phim là câu chuyện về cậu bé Cá luôn mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông.

Hàng ngày, Cá thường tưởng tượng về vùng đất màu nhiệm trong những câu chuyện kể của một ông lão mù. Cậu mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến những nơi lung linh sắc màu ấy. Tuy nhiên, Cá không còn đủ thời gian bởi em mắc bệnh nặng. Và người cha đã quyết định cõng con đi, đi mãi để con nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời trước khi không thể...

Kịch bản phim “Cha cõng con” được đánh giá khá hay, đậm tính nhân văn, từng khiến nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood Pilar Alessandra rơi nước mắt và quyết định biên tập miễn phí cho Lương Đình Dũng.

Các diễn viên tham gia trong phim chủ yếu là nghiệp dư, trừ NSƯT Trần Hạnh trong vai ông mù. Còn nam diễn viên chính Ngô Thế Quân vai người cha từng chỉ tham gia phim “Thời xa vắng”. Đảm nhận nhân vật Cá chính là cậu bé mồ côi Đỗ Trọng Tấn đến từ làng trẻ em SOS Việt Trì, Phú Thọ.

Phim Cha Cõng Con đến nay đã đoạt được gần 20 giải thưởng và rất nhiều đề cử lớn nhỏ trong các LHP trong nước và quốc tế, được chiếu giới thiệu tại 8 bang của Mỹ và 10 quốc gia như Canada, Ý, Thái Lan, Estonia, Ấn Độ, Ugrugay…

Cụ thể, tháng 11-2016, “Cha cõng con” đã được trao giải Phim dài xuất sắc tại LHP Canadian Diversity Film Festival. Tại LHP Barcelona Planet, tác phẩm này cũng “ẵm” giải Quay phim xuất sắc.

Phim tiếp tục đoạt giải “Quay phim xuất sắc nhất” (Best Cinematography) của LHP Quốc tế Milano lần thứ 17 của Italy.

Tại LHP Quốc tế Arizona lần thứ 26 diễn ra ở Nhà hát Trung tâm thành phố Touson (Mỹ), phim “Cha cõng con” đoạt giải “Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất” (Best Foreine Feature) và giải “Quay phim ấn tượng nhất” (Special July Award For Outstanding Cinematography) do Ban giám khảo bình chọn dành cho nhà quay phim Lý Thái Dũng.

Tại LHP Quốc tế Boston lần thứ 15, “Cha cõng con” đã được vinh danh giải “Phim có cốt truyện hay nhất” (Indie Spirit Best Story Line Award), đây là một giải thưởng quan trọng của LHP.

Nói về “Cha cõng con”, Patrick Joro - Giám đốc điều hành LHP Quốc tế Boston chia sẻ: “ Đây là bộ phim chúng tôi yêu thích, là một trong những bộ phim hay nhất trong LHP năm nay… Tôi thực sự rất ấn tượng với “Cha cõng con” qua các cảnh quay dưới mưa. Đặc biệt, khi bạn nhìn thấy cảnh lũ nhấn chìm căn nhà, người cha cho đá vào thuyền để giữ thuyền dưới nước. Chúng tôi thực sự tin rằng các bạn đã ở đó và tất cả cảnh quay là thật. Tôi không biết đạo diễn dùng kỹ thuật gì nhưng đối với tôi điều đó rất tự nhiên. Tôi thực sự không tin là mình đang xem một bộ phim hư cấu. Tôi có cảm tưởng như tôi đang xem một câu chuyện rất thật”.

Có điều, khi tham gia giải thưởng Cánh diều 2016, phim không giành được giải cao mà chỉ được nhận bằng khen. Sau đó, đạo diễn Lương Đình Dũng là trả lại bằng khen. Tại LHP Việt Nam lần thứ 20 vào năm ngoái, phim được trao giải Bông sen Bạc.

Tháng 3-2018, “Cha cõng con” là phim duy nhất đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng danh giá Oscar được tổ chức tại Mỹ.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phim-cha-cong-con-gianh-giai-phim-hay-nhat-chau-a-tai-lhp-quoc-te-iran-114535.html