Phim của Dương Mịch, Angelababy, Lộc Hàm dở nhất Trung Quốc năm 2018

Theo đánh giá của khán giả tại trang Douban, 'Người đàm phán', 'Thời đại lập nghiệp', 'Điềm mật bạo kích' đều nằm trong top những tác phẩm dở nhất năm 2018 của Trung Quốc.

2018 là một năm ảm đạm với truyền hình Trung Quốc. Các tác phẩm đầu tư lớn với sự tham gia của những ngôi sao danh tiếng hot nhất đều nhận thất bại nặng nề. Trong khi đó, những bộ phim đạt thành tích tốt gây tiếng vang lại ít ỏi.

Trang Douban được đánh giá là trang tổng hợp uy tín, mới đây đã điểm danh 10 bộ phim có điểm số thấp nhất năm 2018. Trong đó, những diễn viên nổi bật như: Dương Mịch, Angelababy, Lộc Hàm đều có tác phẩm góp mặt.

Dương Mịch là nữ diễn viên chăm chỉ bậc nhất tại làng giải trí Hoa ngữ. Cô liên tục đi đóng phim, tham gia show truyền hình, cho ra mắt những tác phẩm mới.

Năm 2017, Dương Mịch đạt thành công lớn với Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Năm 2018, cô cũng có hai tác phẩm được phát sóng là Phù Dao Hoàng HậuNgười đàm phán.

Phù Dao Hoàng Hậu không đạt được thành công như mong muốn, nhưng thành tích vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên Người đàm phán mà Dương Mịch đóng cùng Hoàng Tử Thao hoàn toàn khiến khán giả thất vọng.

Bộ phim là bị đánh giá là xa rời thực tế, nam nữ chính diễn xuất không thuyết phục, tình chị em gượng gạo và bị chấm 3.4 điểm trên thang điểm 10, với gần 35.000 lượt bình chọn trong đó 62,3% cho một sao.

Người đàm phán có rating đứng đầu khung giờ vàng của đài Hồ Nam năm 2018, nhưng càng xem khán giả càng thất vọng.

Angelababy cũng không thành công trong việc chứng minh có tiến bộ trong diễn xuất. Trong Thời đại lập nghiệp cô đóng cùng Hoàng Hiên, Chu Nhất Vi, Tống Dật là những diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng không ai có thể bù đắp được lỗ hổng mang tên Angelababy. Chính vì vậy, gần 30.000 khán giả đã đánh giá bộ phim đạt 3.7 điểm với 58% cho một sao.

Điềm mật bạo kích là bộ phim truyền hình thứ 2 của Lộc Hàm và cũng là bộ phim se duyên cho anh cùng bạn gái Quan Hiểu Đồng. Đường tình thì suôn sẻ thế nhưng đường công danh lại không như ý nguyện. Dù Lộc Hàm là nghệ sĩ trẻ hot nhất, nhiều fan bậc nhất tại Trung Quốc cũng không thể giúp anh thay đổi được điểm số kém cỏi.

Năm 2018, chất lượng của phim truyền hình Trung Quốc đang là vấn đề khiến công chúng quan tâm. Nhiều bộ phim vì thu hút khán giả mà chấp nhận mời những nghệ sĩ có danh tiếng nhưng không có diễn xuất, xu hướng "cái đẹp đè bẹp cái tài" đang gây tranh cãi dữ dội. Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc từng bình luận "thiếu khả năng diễn xuất không khác liều thuốc độc".

Thêm vào đó, kịch bản phim truyền hình Trung Quốc còn nhiều hạn chế. Trong năm 2018, làn sóng remake lại các tác phẩm kinh điển đang nổi lên rầm rộ, ví dụ Thần điêu đại hiệp chỉ mới vừa làm mới cách đây 4 năm nhưng đã có phiên bản làm lại. Không chỉ có các kịch bản của Đại lục mà những bộ phim thần tượng Đài Loan nổi danh từ những năm 2000 cũng được quay lại.

Nhưng làm lại chưa chắc đã làm tốt và đạt được thành công. Điển hình như Vườn sao băng 2018 cũng bị liệt vào danh sách Top 10 phim dở nhất năm với điểm số là 3.2 với hơn 30.000 lượt đánh giá, trong đó 67,8% chỉ cho một sao.

Không chỉ bị chê bai về diễn xuất, khán giả cho rằng kịch bản của Vườn sao băng không còn phù hợp với thời đại công nghệ hiện nay.

Ngoài ra, những bộ phim truyền hình dở nhất của Trung Quốc năm 2018 có kể tên: Nương đạo (2.5), Mãng hoang ký (3.1), Lưỡi dao xuất kích (3.2), Phượng Tù Hoàng (3.5), Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh (3.7), Nếu như yêu (4.1).

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-cua-duong-mich-angelababy-loc-ham-do-nhat-trung-quoc-nam-2018-post899557.html