Phim mới của Nicole Kidman có thể gây lỗ 50 triệu USD

'The Goldfinch' là dự án điện ảnh gây thảm họa cho xưởng phim của những giấc mơ bởi màn trình diễn kém cỏi tại phòng vé cuối tuần qua.

Có mặt tại 2.542 rạp Bắc Mỹ từ 13/9, The Goldfinch chỉ thu vỏn vẹn 2,6 triệu USD. Con số ra mắt thuộc hàng thấp nhất đối với các bộ phim được phát hành trên diện rộng tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Mới đây, IT: Chapter Two đã sớm vượt qua mốc doanh thu 300 triệu USD toàn cầu sau khoảng 10 ngày. Ma hề Pennywise xem ra sẽ cứu vớt phần nào đó cho dự án do Warner Bros. và Amazon Studios hợp tác sản xuất.

The Goldfinch bị khán giả thờ ơ tại phòng vé cuối tuần qua và không thu nổi 3 triệu USD sau ba ngày đầu trình chiếu tại quê hương.

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, kinh phí sản xuất của bộ phim là 44 triệu USD. Con số được chia theo tỷ lệ 60/40 giữa hai nhà đầu tư. Tuy nhiên, Warner Bros. còn phải bỏ ra kinh phí sản xuất và phát hành. Một số nguồn tin cho rằng khoản lỗ mà đội ngũ sản xuất có thể phải đối mặt là 40-50 triệu USD.

Việc The Goldfinch lỗ tới đâu còn phụ thuộc vào các thị trường quốc tế. Song, tình hình dành cho bộ phim có Ansel Elgort và Nicole Kidman tham gia thực tế cũng không mấy sáng sủa. Ba ngày cuối tuần qua, phim thu chưa nổi 1 triệu USD tại Nga và 11 thị trường nhỏ khác.

The Goldfinch có nội dung dựa trên nguyên tác cùng tên của Donna Tartt. Tác phẩm từng nhận giải Pulitzer hồi 2013 là câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi sống sót sau vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng mẹ mình.

Nhiều studio từng dè dặt về cơ hội chuyển thể The Goldfinch lên màn bạc bởi cốt truyện đan xen giữa hai thập kỷ là thách thức lớn đối với các nhà làm phim. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch hãng Warner Bros. - Kevin Tsijuhara - vốn là một fan của nguyên tác văn học và đã “bật đèn xanh” cho dự án.

Warner Bros. bị cho là đã mắc nhiều sai lầm trong quá trình thực hiện và quảng bá bộ phim.

Các chuyên gia nhận định The Goldfinch thích hợp để chuyển thể thành phim truyền hình hơn. Ngoài ra, việc Warner Bros. đưa bộ phim tới Liên hoan phim Quốc tế Toroton cũng bị coi là nước cờ sai lầm.

Sự kiện điện ảnh tại Canada vốn là sân chơi dành cho các bộ phim có tiềm năng tranh giải Oscar hàng năm. Bản thân chất lượng của The Goldfinch không quá cao, và nhiều cây bút tỏ ra thất vọng về bộ phim. Trên Rotten Tomatoes, chỉ 24% bài đánh giá dành cho tác phẩm là tích cực.

Phản ứng tồi tệ ấy khiến khán giả không muốn ra rạp theo dõi The Goldfinch cuối tuần qua. Tác phẩm tâm lý hướng tới đối tượng lớn tuổi. Nhưng một khi hiệu ứng truyền miệng không tốt, họ sẽ sớm bỏ qua bộ phim, dù cho có Nicole Kidman góp mặt.

Warner Bros. quả là đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Hồi đầu mùa hè, cả Detective Pikachu lẫn Godzilla: King of the Monsters đều không đạt doanh thu như mong đợi. Với các dự án ít tiền hơn, lần lượt The Kitchen của Melissa McCarthy và Tiffany Haddish, Blinded by the Light,và nay là The Goldfinch đều khiến hãng phim đau đầu.

IT: Chapter Two thực tế vẫn là một thắng lợi đối với Warner Bros., dù bộ phim có thể kém doanh thu phần đầu tới 200 triệu USD. Và rốt cuộc, họ lại phải chờ đợi một anh hề khác để xoa dịu tình hình. Đó là Joker (Joaquin Phoenix) trong bộ phim cùng tên sắp ra mắt vào đầu tháng 10.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phim-moi-cua-nicole-kidman-co-the-gay-lo-50-trieu-usd-post991398.html