Phim rạp Tết 2021 có nguy cơ thiệt hại vài chục tỷ do dịch COVID-19?

Đáp lẽ ra, dịp Tết 2021 sẽ là lúc hàng loạt các bộ phim 'bom tấn' Việt ra mắt và cạnh tranh phòng vé gay gắt. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vì sự tấn công trở lại của đại dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Trong suốt năm 2020, đặc biệt là khoảng từ tháng 3 - tháng 7, vô số rạp chiếu phim đã tuyên bố tạm đóng cửa, lịch ra mắt các tác phẩm mới bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, hàng loạt dự án phải "đắp chiếu" gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ USD.

Phim rạp Tết 2021 có nguy cơ thiệt hại vài chục tỷ do dịch COVID-19?

Phim rạp Tết 2021 có nguy cơ thiệt hại vài chục tỷ do dịch COVID-19?

Ở Trung Quốc, ngành công nghiệp điện ảnh nước này đã mất 2 tỷ USD chỉ trong tháng 3/2020. Nguyên nhân là do tất cả các hệ thống rạp chiếu phim đã đồng loạt đóng cửa phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán. Mất đi nguồn khách hàng lớn từ thị trường châu Á này, Hoa Kỳ cũng chịu ảnh hưởng nặng khi chứng kiến doanh thu phòng vé thấp kỷ lục vào cuối tuần ngày 13-15/3 (sau hơn 20 năm kể từ 1998).

Đương nhiên, thị trường phòng vé Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên do nhà nước kiểm soát dịch tốt, rất may, tình hình đó đã được cải thiện ở những tháng cuối năm 2020 - đầu năm 2021.

Cụ thể, các hệ thống rạp phim tại Việt Nam lần lượt mở cửa trở lại đón khách và đi vào hoạt động bình thường. Trong khi nền điện ảnh thế giới bị tê liệt, các tác phẩm phim Việt có cơ hội ra lò phục vụ khán giả mà bớt đi sức ép cạnh tranh, một số phim đem lại kết quả khá khả quan.

Nắm bắt thời cơ, các nhà làm phim đã chuẩn bị sẵn sàng cho những "đứa con tinh thần" của mình trở lại và bùng nổ trong ngày Tết Nguyên đán 2021 - cũng là dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Chỉ cách đây một tháng thôi, các "tín đồ" điện ảnh còn choáng ngợp trước màn đụng độ của hàng loạt tác phẩm "bom tấn" sẽ ra mắt đúng ngày 1 Tết âm lịch gồm: Bố già, Gái già lắm chiêu V, Trạng TíLật mặt: 48H.

Không phải ngẫu nhiên mà những dự án này được quan tâm và chờ đợi nhiều đến thế. Trong khi Bố giàTrạng Tí sở hữu những cái tên bảo chứng phòng vé là Trấn Thành, NSX Ngô Thanh Vân, thì Gái già lắm chiêu V Lật mặt: 48H đều là phần tiếp theo của những series điện ảnh thành công xuất sắc với doanh thu luôn vượt ngưỡng trăm tỉ đồng. Bên cạnh nội dung hứa hẹn, các tác phẩm được giới thiệu có sự đầu tư công phu, dàn diễn viên đình đám, ước tính chi phí sản xuất cao đến mấy chục tỷ, thậm chí chạm ngưỡng cả trăm tỉ đồng.

Các ekip bỏ ra hàng chục tỉ để làm phim.

Đặt nhiều tâm huyết vào sản phẩm, đương nhiên các nhà sản xuất, phát hành phim đều mong muốn đứa con tinh thần của mình sẽ thắng lớn, hoặc chí ít là tạo được tiếng vang, thu hút thật đông khán giả ra rạp trong ngày ra mắt.

Tuy nhiên, tinh thần lạc quan, "hừng hực khí thế" chỉ xảy ra cách đây ít hôm. Bởi lẽ hiện tại, bầu không khí cả nước đang bị bao trùm bởi sự lo lắng khi đại dịch COVID-19 bất ngờ trở lại.

Từ cuối tháng 1, dịch bệnh COVID-19 đã bắt đầu bùng phát ở một số tỉnh như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, rồi lan rộng ra khu vực Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh,... Trước tình hình này, nhà nước kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng chống lại sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tạm đóng cửa các trung tâm giải trí, dịch vụ không thiết yếu của con người. Lúc này, các rạp phim một lần nữa đứng trước nguy cơ lớn.

Bố già hủy họp báo.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát là lúc cuối năm âm lịch 2020, chuẩn bị sang Tết Nguyên đán 2021. Khi đó, nhiều NSX, phát hành phim đã rục rịch quảng bá, chuẩn bị ra mắt "đứa con tinh thần" của mình. Tiêu biểu, ekip Gái già lắm chiêu VBố già đều đã làm xong kế hoạch họp báo công chiếu phim tại cả 2 miền Nam - Bắc, tiêu tốn một lượng chi phí và nhân lực không nhỏ.

Gái già lắm chiêu tổ chức họp báo online.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh trở lại, chính các nhà sản xuất và phát hành phim là người có ý thức đầu tiên cho việc bảo vệ an toàn cộng đồng. Ekip Gái già lắm chiêu V Bố già đồng loạt thông báo hủy họp báo ra mắt, chuyển sang hình thực họp báo online hoặc giao lưu trực tuyến với khán giả. Nhưng phương án kịp thời này chỉ giải quyết một phần vấn đề, không thay đổi được sự thật rằng họ đã thiệt hại khoản tiền lớn một cách vô ích cho việc chuẩn bị sự kiện theo dự kiến ban đầu.

Các ekip đã phải chịu tổn thất nặng nề vì khâu chuẩn bị đều gần như hoàn thiện.

Họp báo công chiếu không thể diễn ra khiến phim khó tiếp cận đến các phương tiện báo đài, truyền thông, từ đó thu hẹp phạm vi khán giả biết đến và ra rạp. Mặt khác, nếu dịch bệnh chưa được đẩy lùi nhanh chóng, phim dẫu đã phát hành cũng khó lòng đến được với khán giả.

Cụ thể hiện tại, nhiều tỉnh thành đã thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người. Một số cụm rạp tại hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Dương,... đã phải tuyên bố tạm đóng cửa để giữ an toàn cho cộng đồng. Nếu không có rạp chiếu phim, phim ra mắt cũng chẳng biết phải chiếu ở đâu. Và nếu dịch bệnh chưa hết, thì khán giả cũng chẳng thể yên tâm ra rạp thưởng thức các tác phẩm mới đầu năm.

Đặc biệt, trong số các phim ra mắt dịp Tết năm nay, hai bộ phim là Trạng Tí Gái già lắm chiêu V được đánh giá là phù hợp với khán giả khu vực miền Bắc. Do đó, nếu dịch bệnh không nhanh chóng được đẩy lùi thì cả 4 bộ phim, đặc biệt là hai phim kể trên sẽ khó lòng đem về doanh thu trăm tỉ như kỳ vọng.

Tiêu tốn hàng chục tỉ đồng và vô số tâm huyết để đưa những "đứa con tinh thần" của mình ra rạp, ở thời điểm khó khăn này, ekip Gái già lắm chiêu là người đầu tiên không chấp nhận mạo hiểm. Theo đó, NSX phim đã thông báo hoãn lịch chiếu vô thời hạn đến khi thông báo hết dịch và công bố phát hành tác phẩm vào một ngày khác trong tương lai. Không thể phủ nhận, đây là lựa chọn đúng đắn, nhưng vẫn khiến khán giả không khỏi hụt hẫng vì Tết năm nay không được xem phim.

Ekip Gái già lắm chiêu quyết định rời ngày ra mắt để tránh rủi ro.

Mặt khác, những tác phẩm còn lại gồm Lật mặt: 48H, Trạng Tí, Bố già vẫn giữ nguyên lịch ra mắt mùng 1 Tết. Dẫu mạo hiểm với trận chiến doanh thu phòng vé và dịch bệnh, các ekip vẫn không quên nhắc nhở khán giả nên tuân thủ đúng luật an toàn, bảo vệ bản thân trong tình hình dịch bệnh. Giờ đây, cả nhà phát hành, NSX phim cùng khán giả chỉ còn biết mong đợi dịch COVID-19 mau chóng được kiểm soát, để các tác phẩm điện ảnh được ra mắt trọn vẹn và thành công như mong đợi.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-rap-tet-2021-co-nguy-co-thiet-hai-vai-chuc-ty-do-dich-covid-20210203144209862.html