Phim 'Sống chung với mẹ chồng' để lọt lời thoại tục tĩu?

Với hiệu ứng quá hot ngay từ phim còn chưa công chiếu đang gây hiệu ứng ngược cho bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng'. Trên các trang mạng, những hình ảnh chế và clip tục tĩu liên tục xuất hiện nhằm ăn theo độ hot của phim.

Hình ảnh mẹ chồng được cho là bị 'làm quá' trong phim. Ảnh VTV cung cấp.

Tổng đạo diễn không biết có clip 'chế'

Trong một đoạn clip được đưa lên Youtube ngày 9/4 đề cập đến hội thoại căng thẳng của hai nhân vật trong phim 'Sống chung với mẹ chồng' là bà Phương (NSND Lan Hương) và con dâu Minh Vân (Bảo Thanh) có đoạn: 'Nhà tôi vô phúc mới có một cô con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cãi chem chẻm chem chẻm. Có phải ở nhà bố mẹ chị dạy chị như thế không?'.

Tiếp sau đó, đoạn thoại của Minh Vân đã bị chèn vào câu chửi lại mẹ chồng vô cùng tục tĩu. Clip này hiện đã có tới hơn 232.000 lượt người xem và rất có thể không ít khán giả nhầm tưởng đây là clip chính thức của VTV.

Tìm kiếm thêm, chúng tôi được xem một clip khác cũng là đoạn thoại của các nhân vật trong bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' đạt lượng xem 'khủng' không kém. Trong đó, những câu nói ghê gớm 'kinh điển' của bà Phương đã được chế ngược lại và đệm kèm khá nhiều từ ngữ tục tĩu.

Chúng tôi mang những clip phản cảm này hỏi đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC, Đài Truyền hình Việt Nam), đồng thời là Tổng đạo diễn của bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' thì được biết, anh chưa nắm được thông tin này.

Cùng với đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đề nghị chúng tôi cung cấp những clip trên và cho biết, sẽ có phản hồi sau khi xem những nội dung trong clip.

Diễn viên cũng sợ khi xem lại

Bên cạnh những clip được cư dân mạng hào hứng 'chế tác', hiện cũng có không ít những hình ảnh chế có chung nội dung cười cợt, nhạo báng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, qua đó bày tỏ thông điệp không dám lấy chồng sau khi xem bộ phim này.

Dù bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' đạt chỉ số người xem kỷ lục trên sóng truyền hình nhưng tính tích cực của bộ phim dường như lại đang bị cho là phản tác dụng.

Trên các diễn đàn, những bàn tán về các tình huống phim diễn ra khá sôi nổi. Ngay tại thời điểm bộ phim mới công bố trailer, nhiều người xem đã bày tỏ sự phản ứng với các tình huống mà phim đưa ra.

Dù phim phản ánh hơi thở hiện đại nhưng bà mẹ chồng lại mang dáng dấp của thời phong kiến đã xa. Đa phần khán giả xem xong đều nhận định rằng, ngày nay không có bà mẹ chồng nào như thế.

Họ có thể ghê gớm hơn cả trong phim, nhưng vô duyên đến mức rình rập chuyện 'phòng the', bóng gió chuyện vợ chồng của con trai thì có lẽ chỉ có ở trên phim.

Trong khi đó, những tình huống này ở phim diễn ra khá dày đặc. Nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc khi hình ảnh mẹ chồng bị làm quá, khiến cho hình ảnh mẹ chồng trở nên méo mó và thiếu văn hóa.

Diễn viên Bảo Thanh và NSND Lan Hương khi đọc kịch bản cũng vô cùng ngỡ ngàng khi trên đời lại có một bà mẹ chồng như vậy. Đến nỗi, đóng xong, cả hai diễn viên đều bày tỏ không dám nghĩ lại vì quá sợ.

Bất chấp những phản ứng của khán giả, 'Sống chung với mẹ chồng' vẫn tự hào là bộ phim truyền hình Việt Nam có độ hot lớn nhất từ trước đến nay trên sóng truyền hình.

Ngay cả các bộ phim có kinh phí lớn hơn, có dàn diễn viên ngoại và nội nổi tiếng như 'Tuổi thanh xuân' cũng chưa đạt được độ phủ sóng trên khắp các trang báo như hiện nay.

Hiện, trailer của phim 'Sống chung với mẹ chồng' đã đạt đến con số 8 triệu lượt xem. Các tập phim cũng tiến thẳng vào top 3 thịnh hành (Trending) của trang Youtube.

Đây là mục sử dụng thuật toán riêng dựa trên các tiêu chuẩn như bình luận, số lượt xem và 'tham khảo nguồn bên ngoài' để đánh giá video nào đang được chú ý nhất trên Youtube trong quãng thời gian gần đây.

Riêng tập 1 đã đạt gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải lên - một con số khá lớn mà không phải bộ phim truyền hình nào cũng đạt được. Sức nóng của bộ phim đã khiến VTV quyết định tăng thời lượng phát sóng của phim từ 2 tập/tuần ban đầu lên 3 tập/tuần và phải phát sóng sớm hơn dự kiến.

Dù bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' được chú ý nhiều như vậy nhưng không như phim chiếu rạp - càng đông người xem thì nhà sản xuất lại thu được nhiều lợi nhuận - thì với phim truyền hình, điều này không đồng nghĩa với doanh thu.

Hiện, mức giá quảng cáo trong khung giờ chiếu phim vẫn được áp dụng như cũ. Sức nóng dường như chỉ làm lợi cho các trang mạng 'ăn theo' bộ phim.

Từng bị nhầm tác giả kịch bản

Khi chúng tôi liên hệ với NSND Đặng Tất Bình để phỏng vấn về bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' vì theo thông tin trên bản phim, tên của ông được viết là tác giả kịch bản thì ông tỏ ra khá ngạc nhiên bởi: 'Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến bộ phim'.

NSND Tất Bình cho biết: 'Kịch bản đó là của tác giả Đặng Thiếu Ngân nhưng không hiểu sao họ lại nhầm thành tôi, dù chúng tôi chỉ giống nhau chữ 'Đặng'.

Tuy nhiên, hiện VFC đã cho chỉnh sửa lại tên tác giả kịch bản và tôi vào kiểm tra cũng đã thấy không còn tên mình nữa rồi. Chuyện sai sót là khó tránh khỏi và lỗi này cũng không lớn nên có thể thông cảm được'.

Theo Minh Nhật/Giadinh.net.vn

Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/phim-song-chung-voi-me-chong-de-lot-loi-thoai-tuc-tiu.html