Phim Trung Quốc bị chỉ trích vì thoại 'uống trà sữa có sữa cho con'

Bộ phim 'Đường về' do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính nhận chỉ trích vì tình tiết và lời thoại không phù hợp với thực tế khi miêu tả về sản phụ.

Ngày 5/4, tvsou đưa tin khán giả Trung Quốc bày tỏ sự bức xúc về bộ phim Đường về trong chủ đề: "Phim truyền hình có thể tôn trọng sản phụ, tôn trọng người xem được không?". Theo đó, những tình tiết, lời thoại trong phim bị đánh giá là thiếu thực tế, không có kiến thức khoa học.

Cụ thể, trong tình huống nữ chính Quy Hiểu do Đàm Tùng Vận diễn sinh con, nhưng cô thể hiện động tác nhanh nhẹn, không một chút đau đớn. Thậm chí, Đàm Tùng Vận còn uống trà sữa và vô tư nói: "Uống trà sữa sẽ giúp có nhiều sữa mẹ hơn". Ngoài ra, thời gian cô nằm viện sau khi sinh cũng dài hơn so với thực tế của các sản phụ.

Đàm Tùng Vận bị khán giả chỉ trích là không tìm hiểu về vai diễn. Dù cô chưa sinh con, nhưng việc nắm bắt quá trình sinh em bé để diễn chân thực là trách nhiệm của diễn viên. Bên cạnh đó, đoàn phim Đường về cũng bị chê xây dựng các tình tiết giải trí, hào nhoáng như phim thần tượng, không sát với thực tế.

 Đàm Tùng Vận ngồi khoanh chân khi vừa sinh con xong, nữ diễn viên bị đánh giá là chưa tìm hiểu thực tế về sản phụ. Ảnh: Sina.

Đàm Tùng Vận ngồi khoanh chân khi vừa sinh con xong, nữ diễn viên bị đánh giá là chưa tìm hiểu thực tế về sản phụ. Ảnh: Sina.

Theo tvsou, phim truyền hình Trung Quốc hiện nay để tăng cường hiệu quả tường thuật, tăng tính giải trí nhằm thu hút khán giả thường xây dựng các tình tiết khoa trương, thậm chí vi phạm quy tắc nghề nghiệp như làm sáng tạo nội dung nhưng ăn cắp ý tưởng, tiết lộ bí mật thương mại, tự cứu thương để thể hiện sự tài giỏi của nhân vật mà không đưa người bị nạn đến bệnh viện... Những tình tiết này đều khiến khán giả hiểu sai về đạo đức nơi làm việc và kỹ năng xử lý tình huống.

Ví dụ, trong phim Tại sao Boss lại muốn cưới tôi, nữ chính Hạ Lâm (Vương Song diễn) lâm bồn ngay trên đường phố. Chồng và người yêu của cô ở bên, nhưng không đưa cô vào một nơi an toàn để chờ xe cứu thương tới, mà liên tục cổ vũ cô sinh em bé. Tình tiết này khiến người xem khó chịu vì tư duy làm phim ngô nghê, coi thường khán giả.

Bên cạnh đó, theo Sina, nhiều minh tinh không chịu xấu đi trên màn hình. Thời điểm sinh con là lúc người phụ nữ chịu đau đớn, do đó, họ không để ý đến ngoại hình, đổ mồ hôi, tóc bết, mặt trắng bệch.... Nhưng một số diễn viên như Phạm Băng Băng trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Đường Yên trong Yến Vân Đài biểu cảm không tới, thẳng nếp, thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng.

Cảnh sinh con của Đường Yên, Dương Mịch bị chê. Ảnh: Sohu.

tvsou chia sẻ phim truyền hình phản ánh đời sống cần sự chân thực. Khán giả ngày nay cũng ngày càng khắt khe hơn trong việc thưởng thức tác phẩm. Những bộ phim với nội dung qua loa, lời thoại ngô nghê thường nhận chỉ trích và đánh mất cảm tình của người xem.

Việc thể hiện rõ nỗi lo sinh con của người phụ nữ, cho thấy sự đồng cảm với phái nữ. Họ phải trải qua quá trình vất vả suốt 9 tháng mang thai và nhiều tháng hồi phục sau đó, mới có thể hoàn thành thiên chức người mẹ.

Những diễn viên có diễn xuất chân thực cảnh sinh con đều nhận được đánh giá cao của công chúng như Nhậm Tố Tịch trong Con thân yêu hay dàn sao Hồ Hạnh Nhi, Vương Tử Văn, Đường Nghệ Hân trong Cuộc đời đầu tiên.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phim-trung-quoc-bi-chi-trich-vi-thoai-uong-tra-sua-co-sua-cho-con-post1419425.html