Phim tư liệu màu quý hiếm về Việt Nam năm 1983 khi lãnh đạo Liên Xô tới thăm

Đoạn phim tư liệu màu quý ghi lại hình ảnh sống động về người dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam năm 1983 trong chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Liên Xô Heydar Aliyev.

Phim đã cung cấp thêm tư liệu chân thực về đất nước, con người Việt Nam những năm 1980.

Trong phim tư liệu, người xem được nhìn thấy cảnh cuộc sống nhộn nhịp của người dân trên các đường phố Hà Nội (bao gồm cả phố Tràng Tiền), hình ảnh Bảo tàng Quân đội tại Hà Nội, quang cảnh các địa phương khác tại Việt Nam, các công trường dự án lớn của Việt Nam khi ấy (như nhà máy điện và các dự án về dầu khí…). Có những hình ảnh rất đẹp về nụ cười thân thiện, dễ thương của thanh niên Việt Nam.

Clip tư liệu do đài ITV (Azerbaijan) và Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội cung cấp:

(Việt Nam 1983)

Phim cũng bao gồm các hình ảnh quý về các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam giai đoạn năm 1983 như Tổng bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Phó Thủ tướng Đỗ Mười.

Phim, có lẽ do các tay máy Liên Xô quay, được Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam cung cấp vào ngày 10/5 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Azerbaijan Heydar Aliyev.

Ông Heydar Aliyev thăm chính thức Việt Nam vào năm 1983 trên cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Nhà lãnh đạo này có nhiều đóng góp vào việc giúp đỡ Việt Nam nói chung và hỗ trợ ngành dầu khí Việt Nam nói riêng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhân vật và phát biểu tại Hội trường Ba Đình lịch sử.

Phim thể hiện quan hệ hữu nghị thân tình giữa Việt Nam và Liên Xô khi ấy. Người dân Việt Nam hồ hởi vẫy cờ đón chào đoàn đại biểu Liên Xô tới thăm./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phim-tu-lieu-mau-quy-hiem-ve-viet-nam-nam-1983-khi-lanh-dao-lien-xo-toi-tham-post1022168.vov