Phim về cậu bé không thể đi quá 10 bước chân gây nghẹn ngào

Phim kể về cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh và niềm hi vọng của người mẹ mong con mình hồi sinh qua những bước đi trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật.

Phim ngắn Mười bước chân thuộc dự án Vết sẹo cuộc đời do Ngô Thanh Vân sản xuất với sự đạo diễn của Trần Quế Ngọc. Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện về căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ của đạo diễn trẻ cũng là biên kịch của phim Vũ Ngọc Phượng (đạo diễn phim 12 Chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy).

Phim ngắn kể về cậu bé bị tim bẩm sinh nghị lực chống chọi với bệnh tật gây xúc động.

Phim kể về cậu bé bị bệnh tim rất nặng và niềm hi vọng của người mẹ mong con mình hồi sinh qua những bước đi trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật. Lấy bối cảnh chính là đồng quê yên bình, nơi có một gia đình nhỏ, một cậu bé với thể chất yếu đuối, hằng ngày phải ngồi trên quang gánh của mẹ. Đứa bé luôn có ước mơ cháy bỏng được đến trường và vui chơi nô đùa như bao trẻ em khác, nhưng vì thể chất yếu nên em không thể đi xa hơn 10 bước chân. Đó cũng là nỗi niềm và trăn trở của người mẹ.

Vì hoàn cảnh khó khăn, đứa trẻ phải chịu rất nhiều cơn đau đớn và chỉ biết chờ đợi số phận. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức nhân đạo đã giúp cho bé nhanh chóng khỏe mạnh và có cuộc sống như bao trẻ em khác.

Với sự diễn xuất đong đầy của hai diễn viên chính trong phim là Dư Ánh Hồng và bé Phạm Thanh Tú, bộ phim như chạm đến cảm xúc của người xem.

Diễn xuất đong đầy của các nhân vật khiến người xem đồng cảm.

Ngô Thanh Vân chia sẻ, chị khởi xướng thực hiện bộ phim vì mục đích kêu gọi sự nhận thức và chung tay đồng lòng của xã hội với bệnh tim bẩm sinh của các em bé.

Bộ phim có sử dụng ca khúc Mẹ ơi đừng khóc do nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ sáng tác. Ca khúc nói về tình yêu thương mẫu tử vô bờ, nỗi lòng của người con muốn nói với mẹ và tình cảm này mãi mãi không thể chia lìa và thay đổi.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/phim-ve-cau-be-khong-the-di-qua-10-buoc-chan-gay-nghen-ngao-3432813.html