Phim về hề xiếc điên loạn Joker thắng giải Sư tử vàng tại Venice

'Joker' lên ngôi cao nhất tại liên hoan phim danh giá châu Âu năm nay. Đạo diễn Roman Polanski cũng được vinh danh bất chấp những tranh cãi trước giờ trao giải.

Trailer bộ phim 'Joker' Tác phẩm kể về nguồn gốc tên hề xiếc điên loạn Joker do Joaquin Phoenix thể hiện.

Sư tử vàng - giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Venice - năm nay được trao cho Joker. Đây là bộ phim kể về nguồn gốc tên tội phạm khét tiếng của thành phố Gotham và là đối thủ truyền kiếp của siêu anh hùng Batman.

Tuy nhiên, trong tác phẩm của đạo diễn Todd Phillips, Người Dơi mới chỉ là một đứa trẻ. Chuyện phim tập trung vào Arthur Fleck - một anh hề mắc chứng bệnh tâm lý nhưng muốn trở thành danh hài độc thoại. Hàng loạt biến cố sau đó đẩy Arthur vào con đường tội lỗi.

Joker là phim chính thống Hollywood hiếm hoi từng lên ngôi cao nhất tại Venice. Ngoài ra, liên hoan phim cũng ít khi nào vinh danh các tác phẩm điện ảnh liên quan tới dòng siêu anh hùng.

Đạo diễn Todd Phillips và tài tử Joaquin Phoenix trong khoảnh khắc nhận giải Sư tử vàng nhờ bộ phim Joker. Ảnh: AP.

Đạo diễn Todd Phillips và tài tử Joaquin Phoenix trong khoảnh khắc nhận giải Sư tử vàng nhờ bộ phim Joker. Ảnh: AP.

Ngay từ buổi công chiếu, Joker đã gây xôn xao dư luận. Số đông ca ngợi tác phẩm và màn trình diễn của Joaquin Phoenix trong phim, cũng như tự tin dự đoán đề cử Oscar sẽ thuộc về anh. Song, còn những ý kiến quan ngại cho rằng Joker sẽ kích thích tâm lý tội phạm bởi tính bạo lực trong phim.

Giành chiến thắng tại Venice, Joker tiến một bước dài trên đường đua Oscar. Năm 2017, The Shape of Water của Guillermo del Toro giành giải Sư tử vàng, rồi sau đó ẵm giải Phim truyện xuất sắc của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS).

Còn cách đây một năm, bộ phim chính kịch Roma của Alfonso Cuarón cũng được Venice vinh danh, rồi trở thành ứng cử viên số một cho giải Oscar suốt thời gian dài.

Giải thưởng lớn Ban giám khảo (Grand Jury Prize) - danh hiệu thường được coi là á quân tại Venice - trao cho An Officer and a Spy. Sự kiện đẩy Liên hoan phim Venice vào những tranh cãi dù cho đã khép lại bởi tác giả bộ phim là đạo diễn Roman Polanski.

LHP Venice rơi vào vòng tranh cãi khi trao giải cho bộ phim mới của đạo diễn Roman Polanski. Ảnh: Outnow.

Nhà làm phim người Ba Lan là một mục tiêu của phong trào #MeToo khi ông từng bị kết án cưỡng hiếp người dưới tuổi vị thành niên hồi năm 1978, và buộc phải chạy trốn khỏi nước Mỹ. Cách đây 15 năm, Polanski nhận giải Đạo diễn xuất sắc của Oscar với The Pianist, nhưng không thể có mặt tại sự kiện trao giải.

Tuy nhiên, với phong trào #MeToo đang ngày một lên cao, AMPAS khó lòng vinh danh Roman Polanski, bất chấp việc An Officer and a Spy vốn được báo chí quốc tế đánh giá rất cao sau buổi chiếu ra mắt.

Với các giải thưởng diễn xuất, cúp Volpi dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về tài tử Luca Marinelli của nước chủ nhà Italy trong phiên bản chuyển thể Martin Eden. Còn danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Ariana Ascaride người Pháp với Gloria Mundi.

Sau khi thắng giải Sư tử vàng tại Venice 2014 với A Piegon Sat on a Branch Reflecting on Existence, Roy Andersson năm nay trở lại với About Endlessness. Tác phẩm giúp nhà làm phim người Thụy Điển ẵm giải Đạo diễn xuất sắc.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phim-ve-he-xiec-dien-loan-joker-thang-giai-su-tu-vang-tai-venice-post987707.html