Phim 'Về nhà đi con' tăng thời lượng phát sóng từ 68 tập lên 82 tập

Không ít khán giả than phiền trên fanpage của bộ phim rằng, họ luôn phải chờ đợi mỗi tập phim được lên sóng. Thậm chí có người còn trách nhà sản xuất vì thời lượng của mỗi tập phim quá ngắn.

 Bộ phim "Về nhà đi con".

Bộ phim "Về nhà đi con".

Hiện nay, phim truyền hình đón nhận được nhiều sự quan tâm nhiều nhất từ khán giả là "Về nhà đi con". Với nội dung hấp dẫn, cùng sự diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, bộ phim đã lôi kéo được phần lớn lượng khán giả xem phim.

Trong những tập chiếu, đạo diễn, biên kịch của phim khéo léo lồng ghép các tình huống, đẩy diễn biến của phim thêm phần kịch tính. Đề tài gia đình tuy không mới nhưng phim lại thu hút khán giả bởi những tình huống đời thường quen thuộc với mọi gia đình.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con“.

Bên cạnh đó, diễn xuất xuất thần của dàn diễn viên đã giúp rating của phim lên cao, giá quảng cáo cũng tăng vọt. Trên fanpage phim, mỗi trích đoạn phim khi được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt bình luận, tương tác. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không hài lòng khi thời lượng phim quá ngắn chỉ có 28 phút bao gồm cả quảng cáo.

Giải thích về nguyên nhân khiến khán giả xem phim khó chịu, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết, theo khung sóng cũ của Đài, mỗi tập phim truyền hình sẽ có thời lượng khoảng 45 – 50 phút. Tuy nhiên, theo khung sóng mới, mỗi tập chỉ được giới hạn trong thời lượng 25 phút. Bộ phim "Về nhà đi con" là phim truyền hình đầu tiên sản xuất và công chiếu theo khung sóng mới này.

Ông Sơn (NS Trung Anh) và Ánh Dương (Bảo Hân).

Được biết, "Về nhà đi con" sẽ tăng thời lượng lên 82 tập thay vì 68 tập như dự kiến ban đầu. Có nhiều dự án trước đây như "Sống chung với mẹ chồng" hay "Người phán xử" cũng từng làm điều này vì độ hot của phim cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Đạo diễn Danh Dũng cho hay: "Phim đã có một khung giờ được định sẵn trước khi chúng tôi sản xuất. Phim "Về nhà đi con" được phát sóng trên khung giờ mới trên kênh VTV1 và thời lượng chúng tôi đã định sẵn cho mỗi tập phim là 22 phút. Đấy là cái quy định đã có trước khi sản xuất phim, cho nên chúng tôi không thể làm khác được".

Anh cũng khẳng định thời lượng 22 phút là hoàn toàn hợp lý bởi sự hấp dẫn kéo theo các tập phía sau là tiêu chí đặt ra từ trước của ê-kíp sản xuất.

Ba chị em trong “Về nhà đi con”

Bên cạnh đó, đạo diễn Danh Dũng còn giải thích việc "Về nhà đi con" thỉnh thoảng bị hoãn chiếu bởi: "Phim phát sóng trên kênh VTV1 nên không tránh khỏi được chuyện nhà Đài phải tiếp sóng cho các chương trình truyền hình trực tiếp để phục vụ cho các mục đích tuyên truyền rồi các sự kiện khác của các tỉnh thành được chuẩn bị trước đó".

Phim kể về cuộc sống của ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - người đàn ông gà trống nuôi ba con gái sau khi vợ mất. Ông luôn mặc cảm vì cho rằng mình là người gây ra cái chết của vợ. Bà qua đời khi sinh con út, vì muốn cố đẻ con trai theo ý chồng. Phim phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

H.N (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/phim-ve-nha-di-con-tang-thoi-luong-phat-song-tu-68-tap-len-82-tap-733574.ldo