Phim Việt hot nhất hiện nay: Hút triệu view ngang ngửa Về Nhà Đi Con

Bộ phim truyền hình Hoa Sơn Trà đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Băng Di đang thu hút lượt xem 'khủng' trên MXH.

Băng Di là một trong những gương mặt tài năng của showbiz Việt, cô từng ghi dấu mạnh mẽ khi thủ vai Nhi trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ. Với vai "ác nữ" này, người đẹp được đông đảo công chúng biết đến và khẳng định màu sắc mới của bản thân.

Sau 2 năm vóng bóng màn ảnh, Băng Di vừa có sự trở lại đầy ấn tượng với vai phản diện trong bộ phim truyền hình Hoa Sơn Trà. Đây cũng là phim Việt được đánh giá là hot nhất hiện nay trên mạng xã hội với lượt xem "khủng" lên tới hàng triệu view mỗi trích đoạn.

Nhân vật Tiên của Băng Di được đánh giá là "bà hoàng diễn xuất" vì khả năng lật mặt đỉnh cao.

Trên trang cá nhân, Băng Di vừa chia sẻ lại một đoạn clip mà nhân vật của cô đóng kịch lừa mọi người xung quanh, đồng thời tiết lộ: "Mới nhận được tin báo phân đoạn diễn này của mình trong Hoa Sơn Trà mới một ngày thôi mà 5 triệu view. Phim vẫn đang là top 1 xu hướng của đài, và cũng bật mí nhẹ là những tập gần cuối sắp tới sẽ còn hú hồn hơn với luật sư Tiên."

Không chỉ có cảnh phim này, mà một trích đoạn của tập 33 Hoa Sơn Trà đã ghi nhận con số 2 triệu lượt xem chỉ sau 6 giờ đăng tải. Những đoạn cắt khác cũng có lượt xem "khủng", ít nhất là trên 1 triệu. Con số ấn tượng này không hề thua kém thành tích mà bộ phim truyền hình quốc dân Về Nhà Đi Con từng lập được năm 2019.

Hoa Sơn Trà kể về hành trình của Trà do Yaya Trương Nhi thủ vai - một cô gái bụi đời hành nghề móc túi, vô tình lọt vào gia đình ông chủ tịch của công ty bất động sản giàu có bậc nhất thành phố. Ông Lâm sau một biến cố, thần trí trở nên không bình thường và nhận Trà là con gái của mình.

Nam Khánh (Trương Minh Thảo) - con trai ông Lâm - nảy sinh tình cảm với Trà nhưng bị bố ngăn cản. Bên cạnh anh lại luôn có sự hiện diện của Tiên (Băng Di), cô gái một lòng yêu đơn phương Khánh. Dù biết trái tim người mình yêu hướng về người phụ nữ khác, cô vẫn cố gắng bằng mọi cách để chiếm tình cảm của anh, thậm chí còn dàn cảnh giả vờ bị hãm hiếp, tàn tật ở chân làm Khánh có cảm giác tội lỗi và quyết định cưới cô làm vợ.

Được biết, Băng Di nhận lời tham gia Hoa Sơn Trà vì tình cảm với cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ông là người dìu dắt, giao cho nữ diễn viên những vai nặng ký đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp. Khi nhận kịch bản từ cố đạo diễn, Băng Di ưng ý vì nhân vật Thủy Tiên khác hoàn toàn với tính cách của cô ngoài đời.

Tuy nhiên khi phim chưa kịp khởi quay, cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì bạo bệnh. Khi hợp tác cùng hai đạo diễn Trần Hà Sơn và Trần Đôn Nghĩa sau này, Băng Di cố hoàn thành thật tốt kịch bản cuối cùng của người đã khuất. Và những nỗ lực của cô đã được đền đáp khi nhân vật Tiên nhận về cơn mưa lời khen từ người xem. Thậm chí không ít cư dân mạng còn nhận xét rằng với nhan sắc và diễn xuất lần này, Băng Di xứng đáng làm nữ chính.

Yến Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phim-viet-hot-nhat-hien-nay-hut-trieu-view-ngang-ngua-ve-nha-di-con-512022141217359215.htm