Phim Võ Tắc Thiên: Đường Thái Tông Lý Thế Dân hoàng đế tại sao không giết chết Võ Tắc Thiên?

Nhớ năm xưa, Đường Thái Tông Lý Thế Dân từng thẳng tay diệt trừ huynh đệ ruột thịt trong cuộc 'Binh biến Huyền Vũ Môn' để có được ngai vàng. Thế nhưng ông lại không dám động tới 'mầm tai họa' là Võ Tắc Thiên.

Lý Thế Dân là Hoàng đế vĩ đại nhất trong các bậc đế vương cổ đại. Cuộc đời của vị hoàng đế có tài nhưng tàn ác sẽ được nói đến ở số viết sau, thế nhưng có một điều khiến hậu thế chưa tìm lời giải đáp đó chính là việc ông đã "bỏ bê" không diệt trừ mầm họa Võ Tắc Thiên.

Đường Quốc Cường Gia Cát Lượng trong vai Đường Huyền Tông Lý Thế Dân.

Đường Quốc Cường Gia Cát Lượng trong vai Đường Huyền Tông Lý Thế Dân.

Giai thoại xưa truyền lại rằng, khi còn tại vị, Lý Thế Dân từ sớm đã tiên liệu được giang sơn nhà Đường có thể "đứt gánh giữa đường" vì một người phụ nữ họ Võ.

Võ Tắc Thiên là một tài nhân của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị.

Nữ nhân nổi tiếng này tiến cung năm 14 tuổi, lúc đó Lý Thế Dân đã 40 tuổi. Bà bầu bạn bên cạnh ông cho đến lúc ông qua đời.

Trong Võ Mị Nương truyền kỳ, các nhà làm phim khai thác đặc tả mối quan hệ thề nguyền sống chết của Mị Nương và Hoàng đế Lý Thế Dân.

Clip khoảnh khắc vàng của Lý Thế Dân và Võ Mị Nương:

Khi Lý Thế Dân băng hà, Võ Mị Nương khóc ngất, đeo mặt nạ khóc trong đêm nức nở hận một nỗi không thể cùng hoàng đế tấu lên khúc vũ cuối cùng.

Thế nhưng lịch sử lại không như vậy, trong vòng 12 năm, Lý Thế Dân và Mị Nương không có một mụn con nào.

Tương truyền rằng, Lý Thế Dân không hề yêu chiều sủng ái Võ Mị Nương, trái lại ông luôn trong tình trạng cảnh giác đối với nàng.

Thế nhưng vị vua ấy vẫn không hề ra tay diệt trừ Võ Mỵ Nương, thậm chí còn cho nàng lưu lại hậu cung của mình.

Kỳ thực, Lý Thế Dân từ sớm đã được cảnh báo là sẽ có một kẻ họ Võ tước đoạt giang sơn nhà Đại Đường.

Lý giải về điều kỳ lạ này, dân gian lưu truyền một giả thuyết rằng Lý Thế Dân biết rất rõ vận mệnh của mình, rất tin tưởng vào Lý Thuần Phong là tác giả của Thôi Bối Đồ - một cuốn sách tiên tri nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, được biên soạn thành sách vào những năm đầu triều đại nhà Đường.

Biết họ Võ sẽ soán ngôi, Lý Thế Dân vẫn không dám động tới Võ Tắc Thiên vì 1 lời tiên tri.

Giai thoại kể lại rằng, năm ấy Thái Tông đã lớn tuổi, bên ngoài cung bắt đầu lưu truyền lời tiên đoán nói rằng: "Sau ba đời nhà Đường có người phụ nữ họ Võ kế ngôi vương vị".

Lo lắng trước thiên mệnh, Đường Thái Tông bèn triệu gấp Lý Thuần Phong vào triều.

Lý Thuần Phong đoán trước được cơ sự, ngay khi giáp mặt hoàng đế bèn nói: "Thần căn cứ vào huyền học đưa ra kết luận rằng, loại điềm báo này là đã được hình thành rồi. Nữ vương này đã xuất hiện trong hoàng cung của bệ hạ. Khoảng 40 năm nữa người phụ nữ này có thể chiếm được thiên hạ, hơn nữa còn bắt đầu tru diệt con cháu của Hoàng đế, gần như giết sạch".

Thái Tông Hoàng đế hỏi: "Nếu tìm ra người phụ nữ này để giết trước đi thì sau sẽ thế nào?".

Lý Thuần Phong nói: "Điều này không thể được. Việc người phụ nữ họ Võ trở thành hoàng đế là sự an bài của Thiên Thượng không thể thay đổi. Cho dù thị có chết đi thì con cháu của người cũng không thể tranh giành được ngôi vị Hoàng đế. Huống hồ theo thần suy đoán thì người phụ nữ này đã trưởng thành, ở trong cung và đã trở thành người nhà của bệ hạ".

"Bây giờ nếu bệ hạ giết người phụ nữ này, cô ta sẽ gửi hồn vào một người sống khác mà phục sinh. Sau 40 năm cũng sẽ chiếm được quyền thống trị thiên hạ, lúc ấy cô ta còn trẻ sẽ độc ác và nham hiểm hơn. Bây giờ bệ hạ giết cô ta để kết thúc thù hận, đến lúc đó cô ta sẽ giết sạch con cháu của bệ hạ không chừa một ai!", Lý Thuần Phong lo sợ.

Đường Thái Tông nói: "Thiên ý nếu đã định rồi, vậy thì khanh hãy thử nói sơ qua về người này xem".

Lý Thuần Phong nói: "Người này chỉ có cây thương không rời thân, 2 mắt mọc trên Trời".

Lời này là tả về tên của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên có họ là Võ. Từ Võ này do chiết tự có hình cây thương, tên là Chiếu tức là "2 mắt" mọc ở trên Trời.

Có lẽ Đường Thái Tông không phải không muốn diệt trừ hậu họa, là một minh quân, Lý Thế Dân hiểu rõ một điều rằng: Làm việc nghịch với Thiên ý thì tất sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Thiên ý là không thể làm trái, thuận theo Thiên ý thì tất sẽ hưng thịnh, nghịch Thiên ý thì tất sẽ suy vong.

Quả đúng lời truyền, Võ Tắc Thiên sẵn sàng ra tay giết chết bất kỳ ai ngáng đường mình với mục tiêu nắm trọn quyền lực.

Ghê gớm hơn, bà còn nhẫn tâm ra tay giết chết chính con gái ruột của mình để vu oan cho Vương Hoàng hậu để nghiễm nhiên cướp đi ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ và dọn đường cho sự đăng cơ của mình sau này.

Nắm quyền trong tay, Võ Tắc Thiên quay lại trừng phạt những người từng phản đối bà. Có đại thần phải chọn lấy cái chết, có người may mắn hơn chỉ bị giáng chức, cách chức.

Năm 683, Đường Cao Tông băng hà. Võ Tắc Thiên lần lượt đưa hai con trai của mình lên ngôi hoàng đế nhưng hai vị vua này rút cục đều không vừa lòng bà.

Võ Tắc Thiên nhanh chóng tìm cách phế truất Trung Tông và giam lỏng Duệ Tông, để tự mình thiết triều với danh nghĩa Thái hậu.

Sau này, khi được các quan trong triều và hơn 6 vạn người dân đồng ý, Võ Tắc Thiên mới chấp nhận trở thành Hoàng đế, lập ra nhà Võ Chu.

Từ ngày làm Hoàng đế, bà càng độc ác hơn, ai dám ngáng đường bà đồng nghĩa với việc chọn cái chết, kể cả ruột thịt thân tình máu mủ.

Năm 705, Võ Tắc Thiên bệnh nặng và qua đời ở tuổi 82, với tôn hiệu Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế kết thúc cuộc đời của một nữ nhân lắm tài nhiều tội bậc nhất Trung Hoa.

Thế nhưng, liệu lời tiên tri của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong có phải là kim bài miễn tử đối với nữ vương họ Võ kia không?

(còn nữa)

Phim về Võ Tắc Thiên: Kim bài miễn tử của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong dành cho Võ Tắc Thiên

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phim-ve-vo-tac-thien-duong-thai-tong-ly-the-dan-hoang-de-tai-sao-khong-giet-chet-vo-tac-thien-a431089.html