Phnom Penh mùa SEA Games

Nếu SEA Games từ lâu đã không còn là sự kiện thể thao đơn thuần khi những nhà tổ chức luôn cố gắng lồng ghép các hoạt động văn hóa - du lịch nhằm tạo cho đại hội sự mềm mại và mang đến ý nghĩa đáng nhớ với người tham gia thì SEA Games 32 càng là dịp để người dân Campuchia bày tỏ sự mến khách và thân thiện.

SEA Games 32 là cơ hội không thể tốt hơn để thu hút du khách trong và ngoài nước, đem đến nguồn thu lớn cho nước chủ nhà đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh Campuchia đang từng ngày đổi mới, xen lẫn bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của nền văn minh Angkor cổ đại.

Hơn 10 năm mới có dịp trở lại công tác tại Campuchia, chúng tôi cảm nhận đường sá ở Phnom Penh đông và nhộn nhịp hơn nhưng rất hiếm tiếng còi xe. Các phương tiện giao thông di chuyển vẫn có phần lộn xộn nhưng từ ôtô, xe tuktuk công nghệ cho đến xe máy đều luôn nhường đường nhau. SEA Games 32 được tổ chức nên đường phố như đông hơn với các đoàn xe chở quan chức, đoàn thể thao nhưng hiếm khi xuất hiện ùn ứ, kể cả vào giờ cao điểm.

Phóng viên Báo Người Lao Động (phải) và Trưởng Tiểu ban Truyền thông SEA Games 32 Nguyễn Tuyết Hoa

Phóng viên Việt Nam đến tác nghiệp tại SEA Games đông nhất trong giới truyền thông quốc tế. Nhiều người Campuchia rành tiếng Việt đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều - từ thuê xe máy đi đến từng điểm thi đấu cho đến hướng dẫn những quán ăn phù hợp khẩu vị, tất nhiên với giá cả hợp lý. Những cái chắp tay kèm câu "Orkun" (cảm ơn) được nghe từ hai phía khiến SEA Games 32 trở nên nhẹ nhàng hơn, nhiều ý nghĩa hơn.

"Nụ cười của người Khmer" là một chương đã tạo nên nét ấn tượng mạnh trong lễ khai mạc SEA Games 32 và trong cuộc sống đời thường, nụ cười luôn được nhìn thấy trên môi mỗi người dân, nhân viên ban tổ chức, đội ngũ an ninh cho đến lực lượng tình nguyện viên hơn 7.000 người gồm hầu hết là sinh viên các trường đại học, trẻ trung, năng động, xởi lởi và giỏi tiếng Anh.

Vừa tổ chức thành công SEA Games 31 vào năm ngoái nên cũng dễ hiểu khi Việt Nam nhiệt tình gửi nhiều cố vấn chuyên môn, các nhà quản lý thể thao hàng đầu và cả những chuyên gia tổ chức sự kiện sang hỗ trợ nước bạn Campuchia cho quá trình chuẩn bị đăng cai SEA Games 32. Nhiều đoàn thể thao Campuchia sang tập huấn ở Việt Nam và gặt hái nhiều thành tích đáng kể ở các môn như vovinam, điền kinh…

Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ SEA Games 32. (Ảnh: QUANG LIÊM)

HLV trưởng đội tuyển billiards carom Campuchia là một người Việt và Lê Phước Minh Điền, cái tên quen thuộc trong làng billiards TP HCM, tự hào khi đưa cô học trò Sruong Pheavy đến tấm HCV billiards carom 3 băng tại SEA Games 32.

Không thể không nhắc đến cựu nhà báo Nguyễn Tuyết Hoa, người phụ trách truyền thông tại SEA Games 32. Từng là phóng viên thể thao, Tuyết Hoa nhiều lần tham gia các sự kiện thể thao hàng đầu ở Việt Nam như SEA Games 23, Asian Beach Games 2016, SEA Games 31 và lần này cô đảm trách khâu trọng yếu nhất để góp phần quảng bá SEA Games 32 và hỗ trợ tận tình giới truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế đưa tin về đại hội.

Thủ đô Phnom Penh đang sống trong bầu không khí sục sôi do ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á mang đến. Còn những vị khách như chúng tôi thì cảm nhận rõ sự yên bình và thân thiện khi đặt chân đến quốc gia này.

Đông Linh (từ Phnom Penh)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/phnom-penh-mua-sea-games-2023051122421875.htm