Phó Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại

Chiều 24/6, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 26 (nhiệm kỳ 2020-2025), hoàn thành những nội dung quan trọng theo chương trình. Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (phải) – Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (phải) – Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 người. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Hoàng Sỹ Cường – Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Minh Tâm – Vụ trưởng Vụ Lào – Campuchia được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ 13 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/pho-ban-doi-ngoai-trung-uong-nguyen-manh-cuong-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-co-quan-ban-doi-ngoai/398822.vgp