Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: UDIC lấy phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới

Sáng 16/7, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và 133 đại biểu đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong Đảng bộ.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Giá trị sản xuất kinh doanh tăng 8,7%/năm

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có gần 1.000 đảng viên sinh hoạt trong 22 TCCS đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và 5 chi bộ cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực.

Trong 5 năm, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt 37.331 tỷ đồng (tăng bình quân 8,7%/năm); tổng doanh thu đạt 48.496 tỷ đồng (tăng bình quân 8,3%/năm); tổng lợi nhuận sau thuế đạt 7.647 tỷ đồng (tăng bình quân 38,3%/năm); tổng số tiền đóng góp cho ngân sách đạt 4.407 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu tại Tổng Công ty tăng từ 2.632 tỷ đồng (năm 2015) lên 4.436 tỷ đồng (năm 2019), gấp 1,67 lần. Tổng Công ty cũng đảm bảo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động. Tính đến hết năm 2019, lực lượng lao động thường xuyên toàn Tổng Công ty 3.905 người, trong đó 1.734 lao động có trình độ đại học trở lên; thu nhập bình quân của người lao động 8,1 triệu đồng/người/tháng, mức tăng thu nhập trung bình hàng năm đạt 6- 8%.

Cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Tổng Công ty cũng triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 247 đảng viên mới (đạt 101,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra).

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty đề ra 3 mục tiêu, 5 phương hướng, 8 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, Tổng Công ty phấn đấu tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh bình quân 7-8%/năm; tăng trưởng về doanh thu bình quân đạt 7-8%/năm; diện tích nhà ở bình quân 130.000 - 150.000 m2/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 7- 8%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất kinh doanh từ hoạt động đầu tư đến năm 2025 đạt trên 40%.

Bám sát định hướng của thành phố để phát triển

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng những kết quả toàn diện Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã đạt được. Trong đó, Tổng Công ty đã tham gia thi công những công trình trọng điểm, dự án lớn của TP như: Đường vành đai 3, Dự án thoát nước Hà Nội, công trình bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19 tại huyện Mê Linh…

Theo Phó Bí thư Thành ủy, trong nhiệm kỳ tới bên cạnh những khó khăn, thánh thức cũng có những thời cơ, thuận lợi. Trong đó nhu cầu phát triển của TP còn rất lớn nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Tổng Công ty cần hết sức coi trọng, bám sát định hướng phát triển của TP, nhất là khâu đột phá về phát triển hạ tầng, các khu đô thị mới, khu công nghiệp, làng nghề. Tập trung quan tâm để phát huy nội lực, thế mạnh của Tổng Công ty, nhất là về xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn và nghiên cứu khoa học.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, Tổng Công ty hết sức quan tâm phát triển nguồn nhân lực, coi đây là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Tổng Công ty cần tiếp tục quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng để đáp ứng yêu cầu phát triển và đòi hỏi của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh cổ phần hóa DN.

“Doanh nghiệp cần đặt mục tiêu, nhiệm vụ là đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng. Tất cả các DN thành đạt, những thương hiệu có giá trị cao trên thị trường thì quan trọng nhất vẫn là khâu chăm sóc khách hàng phải tốt. Muốn vậy, Tổng Công ty cần xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, tâm huyết, trách nhiệm” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, Tổng Công ty sẽ có những chuyển biến, tiến bộ mới to lớn và vững chắc; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-dao-duc-toan-udic-lay-phat-trien-nguon-nhan-luc-la-khau-dot-pha-trong-nhiem-ky-toi-390064.html