Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà thiếu nhi

Đến thăm và tặng quà thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân và Nhà thiếu nhi TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần trò chuyện, chúc các em thiếu nhi thật nhiều niềm vui bên bạn bè và thầy cô.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng quà các em thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng quà các em thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Sáng 1-6, tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Thành đoàn TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương - Cùng em vui hè năm 2023”, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Thăm và tặng quà các em thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Trung tâm), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần trò chuyện, hỏi thăm, động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng chí chúc các em thiếu nhi thật nhiều niềm vui bên bạn bè, thầy cô.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu, thiếu nhi cắt bánh mừng ngày 1-6. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm đã dành tình cảm, tấm lòng để quan tâm, chăm sóc các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Em Lê Thị Bảo Ninh (13 tuổi) bày tỏ rất vui mừng khi được nhận quà và tham gia các trò chơi nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Với niềm yêu thích nghề may, Lê Thị Bảo Ninh hứa cố gắng học tập, rèn luyện để khi lớn lên có công việc ổn định và trở lại hỗ trợ Trung tâm chăm sóc các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Lê Minh Tân, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm đang nuôi dưỡng 60 trẻ (32 nam, 28 nữ). Ngoài chăm lo về vật chất theo quy định, hàng năm, Trung tâm phối hợp với Thành đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở LĐTB-XH, TP Thủ Đức chăm lo cho các em về mặt tinh thần nhân dịp các ngày lễ tết.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp tặng quà các em thiếu nhi. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng thời, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, đi tham quan nghỉ mát, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và nhiều các hoạt động thiết thực khác. Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với địa phương nơi đơn vị trú đóng là phường Linh Xuân tổ chức các hoạt động vui chơi, chăm lo cho trẻ phù hợp với thể trạng và lứa tuổi của trẻ.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, đã đến thăm thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi thành phố. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chụp hình lưu niệm cùng thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: NGÔ BÌNH

Giao lưu với các em thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi thành phố, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc các em thiếu nhi thật ngoan, học giỏi, biết vâng lời cha mẹ, yêu quý bạn bè để trở thành người công dân tốt của thành phố.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đến thăm và chúc mừng các em thiếu nhi, tại Nhà thiếu nhi huyện Hóc Môn.

Tại đây, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Nhà thiếu nhi huyện trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn tiếp tục quan tâm chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện; tiếp tục quan tâm hỗ trợ Nhà thiếu nhi huyện có nhiều hoạt động vui chơi cho các em.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng các em thiếu nhi huyện Hóc Môn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với thiếu nhi huyện Hóc Môn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc các em thiếu nhi huyện Hóc Môn chăm ngoan, học giỏi, tiếp tục tham gia nhiều hoạt động tại Nhà thiếu nhi của huyện.

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-ho-hai-tham-tang-qua-thieu-nhi-post692018.html