Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm Nhà tưởng niệm bác sĩ Trần Duy Hưng

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, sáng 20-1-2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm bác sĩ Trần Duy Hưng (quận Nam Từ Liêm).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến thăm Nhà tưởng niệm bác sĩ Trần Duy Hưng (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm).

Bác sĩ Trần Duy Hưng (1912-1988) xuất thân trong một gia đình trung nông, gia giáo ở làng Hòe Thị, xã Xuân Phương (nay là phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm). Năm 30 tuổi, bác sĩ Trần Duy Hưng đã trở thành thầy thuốc giỏi, cùng em gái mở bệnh viện tư chữa bệnh cứu người. Trong thời gian này, với tài năng và uy tín của mình, bác sĩ Trần Duy Hưng đã nhiều lần che chở các chiến sĩ Việt Minh thoát khỏi vòng vây ráp của quân thù.

Tấm lòng sắt son vì dân, vì nước của bác sĩ Trần Duy Hưng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Sau Lễ Quốc khánh 2-9-1945 ít ngày, Bác Hồ đã tới tư gia của bác sĩ Trần Duy Hưng và đề nghị ông làm Thị trưởng thành phố Hà Nội. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bác sĩ Trần Duy Hưng được giao giữ trọng trách Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến. Năm 1954, bác sĩ Trần Duy Hưng làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Đến tháng 10-1954, ông lại được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội tiếp quản Thủ đô và ngay sau đó được bầu lại chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thủ đô, nay là UBND thành phố Hà Nội.

Trong suốt 32 năm giữ cương vị Chủ tịch UBND thành phố, bác sĩ Trần Duy Hưng đã có những đóng góp to lớn với Thủ đô. Người dân vẫn nhớ tới bác sĩ Trần Duy Hưng với hình ảnh vị lãnh đạo thành phố giản dị và gần gũi với nhân dân. Ông cũng là người lãnh đạo để nông nghiệp Thủ đô có năng suất lúa cao nhất miền Bắc, các hoạt động công - nông - thương nghiệp luôn đi đầu cả nước...

Dâng hương tưởng niệm bác sĩ Trần Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của ông với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của các bậc lão thành cách mạng, trong đó có bác sĩ Trần Duy Hưng luôn là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm 3 gia đình chính sách tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Đó là gia đình cán bộ lão thành cách mạng Phạm Đỗ Đăng (sinh năm 1927); gia đình thương binh Nguyễn Văn Mùi (sinh năm 1943) và thương binh Nguyễn Tiến Sửu (sinh năm 1948).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình cán bộ lão thành cách mạng Phạm Đỗ Đăng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Mùi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Tiến Sửu.

Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các gia đình người có công, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kính chúc các gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, động viên con cháu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu mạnh.

* Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Từ Liêm (Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội). Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc phục vụ nhân dân và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Thủ đô Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ mong muốn, trong năm 2020, công ty sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần xứng đáng vào kết quả phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết và tặng quà Công ty Điện lực Nam Từ Liêm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng quà Tết, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới tập thể cán bộ, công nhân viên công ty và gia đình nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/956031/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ha-noi-tham-nha-tuong-niem-bac-si-tran-duy-hung