Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự Đại hội Đảng bộ phường Cống Vị lần thứ XIII

Ngày 8/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cống Vị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có 150 đảng viên đại diện cho 1.530 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Là Đảng bộ tổ chức Đại hội sau thời điểm dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội được kiểm soát, tuy nhiên Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cống Vị vẫn chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy Ba Đình về việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ban tổ chức Đại hội đã bố trí giữ khoảng cách hợp lý, hạn chế tối đa khách mời và tiết giảm hoạt động văn nghệ chào mừng.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cống Vị lần thứ XIII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cống Vị lần thứ XIII.

Nhiều chỉ tiêu đạt cao

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ phường Cống Vị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện và vận dụng sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, Quận Ba Đình, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Đảng bộ Phường, trong đó, đã có nhiều mục tiêu vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội và đạt cao hơn so với bình quân chung của quận.

Kinh tế của phường giữ được ổn định và có sự tăng trưởng. Tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao, trung bình 10%/năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều nổi bật, nhất là về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh” gắn với thực hiện các bộ quy tắc ứng xử. Cùng với đó, Đảng bộ phường cũng quan tâm chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội, về đích sớm 2 năm chỉ tiêu không còn hộ nghèo góp phần cùng toàn Quận hoàn thành sớm mục tiêu: Ba Đình không còn hộ nghèo.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả về quản lý đất đai, hoàn thành giải phóng mặt bằng với nhiều dự án trọng điểm, có tính chất phức tạp như xây dựng đường Vành Đai 2, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Công tác quản lý trật tự xây dựng được quan tâm, đảm bảo 100% công trình xây dựng có phép, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với duy trì bền vững 3 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, thực hiện toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác. Công tác phát triển đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 37 quần chúng ưu tú vào đảng (vượt 185% chỉ tiêu đề ra). Đặc biệt, đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trên địa bàn phường đã không để phát sinh ca mắc Covid-19.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Cống Vị phấn đấu thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu Quận giao; không phát sinh hộ nghèo, tái nghèo; phối hợp thực hiện hoàn thành GPMB, mở rộng thông ngõ 12 phố Đào Tấn và mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 70% trở lên…

Đại hội đại biểu phường Cống Vị tiến hành bỏ phiếu.

Đưa phường Cống Vị là đơn vị tiêu biểu của quận Ba Đình về quản lý đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cống Vị đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể của phường nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng và phát triển phường Cống Vị là đơn vị tốp đầu của quận trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là quản lý đô thị, cải cách hành chính. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn Đảng bộ cần đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân…Lưu ý Đảng ủy phường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế ở cơ sở, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận đi đôi với việc bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các hộ nghèo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị phường tập trung làm tốt công tác phát triển đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường quản lý trật tự đô thị, giữ vững an ninh quốc phòng, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Cùng với đó, Đảng ủy phường cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc và sớm ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động của các chi bộ sau khi sắp xếp các tổ dân phố và cán bộ theo Đề án của Thành ủy.

Nhấn mạnh Quận Ba Đình là Đảng bộ cấp trên cơ sở được thành phố lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường Cống Vị tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo thống kê của Quận ủy Ba Đình, tính đến ngày 8/5, toàn quận đã có 31/56 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công Đại hội, trong đó có 6 đảng bộ phường. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiến độ tổ chức Đại hội Đảng trên toàn quận có một số thay đổi, song dự kiến từ nay đến 17/5, quận Ba Đình sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội khối phường. Trong tháng 5/2020, quận cũng sẽ hoàn thành Đại hội cấp cơ sở.

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ngo-thi-thanh-hang-du-dai-hoi-dang-bo-phuong-cong-vi-lan-thu-xiii-383678.html