Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Giữ ổn định tình hình từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, hệ thống dân vận TP tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình Đại hội Đảng các cấp; theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước, trong, sau Đại hội để giữ ổn định tình hình từ cơ sở và không để phát sinh điểm nóng...

Sáng 8/6, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Chất lượng dân vận được nâng cao

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa, 6 tháng đầu năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị TP đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP. Nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy đã tăng tốc thực hiện 8 Chương trình công tác của Thành ủy, Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22/7/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI về công tác dân vận”; thực hiện “Năm dân vận khéo”, năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận từ TP đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp. Việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường và góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Phấn đấu cùng thành phố hoàn thành mục tiêu “kép”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận từ TP tới cơ sở trong 6 tháng đầu năm. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của TP.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, hệ thống dân vận cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để Nhân dân cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ chung của TP khi bước sang trạng thái mới; không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19; phấn đấu cùng TP hoàn thành mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; giám sát gói an sinh xã hội kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, hệ thống dân vận TP tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình Đại hội Đảng các cấp; theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước, trong, sau Đại hội để giữ ổn định tình hình từ cơ sở và không để phát sinh điểm nóng; tổng hợp tình hình Nhân dân đóng góp vào cácDự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, tiếp tục duy trì các đoàn kiểm tra QCDC cũng như phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ của Thủ đô và đất nước.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ngo-thi-thanh-hang-giu-on-dinh-tinh-hinh-tu-co-so-khong-de-phat-sinh-diem-nong-386446.html