Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 29/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đã đi thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn và đoàn công tác chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại các đơn vị: Sư đoàn 355 - Quân khu II, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Thăm, chúc tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Mùa A Sơn biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được và mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy, chủ động phương án sẵn sàng chiến đấu, lên phương án trực tết; quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch trực tết cụ thể, tổ chức thường trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng phục vụ người bệnh, quan tâm công tác chăm lo cho bệnh nhân phải đón tết trong bệnh viện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn chúc tết gia đình ông Vũ Kiệm bộ đội chống Pháp, tại tổ 13, phường Mường Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thắp hương và thăm, chúc tết gia đình đồng chí Giàng A Páo, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phường Thanh Bình; gia đình ông Phạm Quang Dương, thương binh 52% và gia đình ông Lê Đức Hòa, thương binh 23%, cùng trú tại phường Tân Thanh; gia đình ông Vũ Kiệm bộ đội chống Pháp, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên cựu chiến sĩ Điện Biên, tại phường Mường Thanh; gia đình ông Nguyễn Đình Thường, gia đình ông Tô Quang Khoan, gia đình ông Phạm Văn Ngân cựu chiến sĩ Điện Biên và gia đình ông Ngô Viết Vinh, thương binh 48%, cùng trú tại phường Thanh Trường.

Đoàn chúc tết gia đình ông Ngô Viết Vinh, thương binh 48%, tổ 6, phường Thanh Trường.

Tại các gia đình, đồng chí Mùa A Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực chăm lo đầy đủ, kịp thời để các gia đình chính sách, người có công có thêm điều kiện đón tết, vui xuân.

Tin, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/212743/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-mua-a-son-chuc-tet-cac-don-vi-gia-dinh-chinh-sach