Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Yên Thành

- Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm và chúc Tết một số tập thể, cá nhân, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Thành.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Yên Thành có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, đại diện các tổ chức đoàn thể, phòng ban của huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Giang.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cảm ơn đóng góp của các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

“Hệ thống chính trị địa phương hết sức quan tâm đến các lực lượng vũ trang mà nòng cốt là công an và quân đội - lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, dự báo và tham mưu cho địa phương”, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy căn dặn cán bộ, chiến sỹ vui xuân mới không quên nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đón Tết với tinh thần vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Thu Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng căn dặn cán bộ, chiến sỹ vui xuân mới không quên nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đón Tết với tinh thần vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian nghỉ Tết của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi sức khỏe mẹ liệt sỹ Trần Thị Lý tại xã Long Thành. Ảnh: Thu Giang.

Tiếp đó, đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà Tết mẹ liệt sỹ Trần Thị Lý trú tại xã Long Thành và vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Đợt trú tại xã Bảo Thành. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn sự hi sinh to lớn của các mẹ, các gia đình chính sách đồng thời khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, trân trọng và tri ân của các thế hệ hôm nay đối với sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Bà Nguyễn Thị Đợt - vợ liệt sỹ trú tại xã Bảo Thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền dành cho đối tượng chính sách. Ảnh: Thu Giang.

Sáng cùng ngày, đoàn cũng tới chúc thọ 2 cụ cao tuổi Nguyễn Thị Tòng (98 tuổi) tại xã Khánh Thành và cụ Lê Thị Biên (100 tuổi) tại xã Lý Thành. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các cụ cao niên sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đoàn trò chuyện với cụ Lê Thị Biên (100 tuổi) trú tại xã Lý Thành. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Biên, chúc cụ mạnh khỏe, động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống dân tộc. Ảnh: Thu Giang.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201701/pho-bi-thu-tinh-uy-chuc-tet-can-bo-chien-sy-va-nhan-dan-huyen-yen-thanh-2775595/