Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh thăm và tặng quà cho thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 23/7, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ ở huyện Ba Tơ. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH và lãnh đạo huyện Ba Tơ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm ông Phạm Văn Hành (73 tuổi), ở xã Ba Thành; bà Phạm Thị Trỏ (79 tuổi), ở xã Ba Cung; ông Phạm Văn Thái (74 tuổi), ở xã Ba Dinh. Đây là những thương binh, bệnh binh, thân nhân của liệt sĩ, người có công với cách mạng, tiêu biểu ở huyện Ba Tơ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh thăm và tặng quà cho bệnh binh Phạm Văn Hành (73 tuổi), ở xã Ba Thành.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, tâm tư, tình cảm của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng gia đình.

Đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh xương máu của các thương, bệnh binh, liệt sĩ, đóng góp của người thân các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước, các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những hy sinh, đóng góp to lớn ấy.

Thăm và tặng quà cho bà Phạm Thị Trỏ (79 tuổi), ở xã Ba Cung, là thương binh và thân nhân của liệt sĩ.

Thăm và tặng quà cho thương binh Phạm Văn Thái (74 tuổi), ở xã Ba Dinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đã trao tặng mỗi gia đình đến thăm một suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Chúc các các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu ra sức học tập, rèn luyện, tích cực xây dựng quê hương Ba Tơ anh hùng giàu đẹp và phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách, chăm lo để họ có đời sống ngày càng tốt hơn.

Tin, ảnh: GIA NGHI

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202207/pho-bi-thu-tinh-uy-dinh-thi-hong-minh-tham-va-tang-qua-cho-thuong-benh-binh-than-nhan-liet-si-3126745/