Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 312

Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, số lượng cán bộ, chiến sĩ đông. Để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định phải đột phá đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Vũ Đào Long, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 312 cho biết: “Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiện toàn, phát huy tốt vai trò của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và tổ tư vấn tâm lý, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì có hiệu quả mô hình “mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “mỗi tuần một điều luật” để nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ”. Để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội, mỗi quý một lần, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị phối hợp với công an huyện, mời cán bộ công an vào đơn vị nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, chiến sĩ, nội dung tập trung về tình hình an ninh chính trị địa bàn, thủ đoạn lừa đảo trên mạng, hình thức, thủ đoạn lôi kéo cho vay nặng lãi, tệ nạn xã hội, tác hại của mặt trái công nghệ AI...

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đọc báo trên thao trường.

Đồng thời, hằng tháng, Phòng Chính trị sư đoàn tổ chức xây dựng bản tin pháp luật để tuyên truyền cho bộ đội, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ kiến thức pháp luật. Cùng với thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, Sư đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung phổ biến, giáo dục các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên về công tác quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng chính quy. Sư đoàn tổ chức biên soạn “100 tình huống bồi dưỡng kỹ năng sống cho hạ sĩ quan, chiến sĩ” và các tài liệu, mô hình giáo dục pháp luật trực quan, đặt tại phòng giao ban của các đại đội, tiểu đoàn để giúp cán bộ các cấp học tập, vận dụng sát thực tiễn đơn vị...

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhiều năm liền Sư đoàn 312 không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm thông thường giảm cả về số vụ và số người vi phạm; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Năm 2023, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường quản lý tư tưởng bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat-o-su-doan-312-770459