Phố biến thành sông ở thủ đô Hàn Quốc sau mưa lũ lịch sử

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vừa qua đã phải hứng chịu trận mưa lớn nhất trong 80 năm, gây ra đợt lũ tồi tệ, biến nhiều tuyến phố thành sông và các phương tiện chết máy bị bỏ lại trên đường.

Trận mưa như trút nước trong và quanh khu vực Seoul bắt đầu từ ngày 8/8, nhấn chìm nhiều tuyến đường và xe cộ, gây ngập lụt cho những ngôi nhà ở vùng trũng, và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), từ ngày 8/8 đến sáng 10/8, tổng lượng mưa đã đổ xuống Seoul là 525mm.

Trong khi đó, làng Yangpyeong, cách Seoul 45km về phía Đông, ghi nhận lượng mưa lên đến 526,2mm trong cùng thời gian.

Giới chức Hàn Quốc ngày 10/8 xác nhận 9 người chết, 7 người mất tích và hơn 2.600 căn nhà và tòa nhà chìm trong nước lũ sau trận mưa kỷ lục tuần này.

Trận mưa lũ kinh hoàng này cũng làm 17 người bị thương.

Tổng cộng 2.676 căn nhà và tòa nhà bị ngập, hầu hết là tại Seoul.

Khoảng 570 người thuộc 398 hộ gia đình phải sơ tán, trú ẩn trong các phòng gym và trường học địa phương.

Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc cũng sơ tán tạm thời 1.253 người thuộc 724 hộ gia đình trên khắp cả nước để tránh mưa lũ.

Mưa lũ cũng khiến nhiều phương tiện công cộng ngừng hoạt động, trong đó có 6 đường sắt tại khu vực Seoul, gây gián đoạn tạm thời dịch vụ tại một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm.

Phần lớn các dịch vụ công cộng bị gián đoạn đã hoạt động trở lại trong sáng 10/8, bao gồm tuyến tàu điện ngầm Seoul. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã đóng cửa một số khu vực của các tuyến đường cao tốc ở Seoul trong sáng cùng ngày.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 10/8 đã lên tiếng xin lỗi người dân sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở Seoul. "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thay mặt chính phủ xin lỗi những người đã phải chịu đựng sự bất tiện này", Tổng thống Yoon nói.

Theo ông Yoon, chính phủ phải đưa ra được các biện pháp cơ bản để ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phải xây dựng một hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt có thể bao phủ tất cả tuyến đường thủy, bao gồm sông, suối lớn và các phụ lưu. Đồng thời tận dụng mọi khả năng của chính quyền và cơ quan liên quan để giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Hùng Cường/VOV.VN (biên tập) Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/pho-bien-thanh-song-o-thu-do-han-quoc-sau-mua-lu-lich-su-post962577.vov