Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại lên truyền hình Mỹ CNN

Đài CNN (Mỹ) đã lên danh sách các địa điểm nổi tiếng sẽ ngưng khai thác du lịch trong năm 2023 và đề xuất các phương án thay thế nhằm giúp du khách lên kế hoạch du lịch trong năm tới. Trong đó có đoạn phố đường tàu gây tranh cãi ở Hà Nội.

1. Cà phê đường tàu, Việt Nam

Những quán cà phê đường tàu ở Hà Nội, đặc biệt được du khách nước ngoài yêu thích và thường xuyên chia sẻ những bức hình check-in trên khắp các mạng xã hội. Tuy nhiên, đây lại là một điểm đến gây nhiều tranh cãi về tính an toàn.

Đến giữa tháng 9/2022, chính quyền địa phương đã chính thức ra thông báo đóng cửa các quán cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép với các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang đường sắt.

2. Bảo tàng Ngầm, Los Angeles

Hình thành từ sức sáng tạo của cặp vợ chồng nghệ sĩ Noah và Karon Davis, nơi đây lưu trữ nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ da màu. Bảo tàng này cũng là một tiệm sách, một không gian tổ chức sự kiện, và kiêm luôn chức năng của một trung tâm cộng đồng. Dù nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao như Beyonce, Tracee Ellis Ross hay John Legend, bảo tàng đã phải đóng cửa vào năm 2022 không rõ nguyên nhân, cũng chưa biết liệu có khả năng mở cửa lại tại một địa điểm khác với hình thức khác không. Để thay thế, Bảo tàng người Mỹ gốc Phi tại California là một địa điểm đáng tham khảo cho khách du lịch muốn thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ da màu.

3. Vườn chim Jurong, Singapore

Công viên chim lớn nhất châu Á tuyên bố đóng cửa vào tháng 8/2022 sau hơn 50 năm hoạt động ở Singapore.

Tuy nhiên, có một tin vui cho du khách là tất cả sinh vật của Jurong sẽ được sáp nhập vào Sở thú Singapore và Night Safari, cũng như khu nghỉ dưỡng sang trọng Banyan Tree mới, để tạo thành một trung tâm du lịch sinh thái ở phía bắc Singapore.

4. Bảo tàng Nhà văn Dublin, Ireland

Wilde, Beckett và Yeats là những cây viết có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn học tiếng Anh, cả ba đều xuất thân từ Ireland và Bảo tàng nhà văn Dublin là nơi tôn vinh các di sản văn học giá trị này. Bảo tàng này đóng cửa vào năm 2020 vì dịch bệnh, nhưng vì nhiều lý do, từ sau lần đóng cửa đó, bảo tàng này đã không được mở lại. Du khách chưa kịp đến Bảo tàng nhà văn Dublin có thể đến Bảo tàng văn học Ireland.

5. Nhà hàng nổi Jumbo Kingdom, Hồng Kông (Trung Quốc)

Từng là nhà hàng nổi lớn nhất thế giới, xuất hiện trong hàng chục bộ phim cũng như chương trình truyền hình và được Nữ hoàng Anh Elizabeth II ghé thăm, nhưng giờ đây Jumbo Kingdom lại có một kết cục không mấy tốt đẹp.

Chi phí duy trì nhà hàng nổi này quá cao trong bối cảnh ngành du lịch Hồng Kông lao dốc vì đại dịch. Sau nhiều nỗ lực duy trì, Jumbo Kingdom khi đang trên đường đến một xưởng đóng tàu ở Đông Nam Á thì bị chìm gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông.

Ngoài ra, những điểm đến gây tiếc nuối cho du khách vì không thể tiếp tục ghé thăm trong năm 2023 của CNN còn có Bảo tàng Cống hiến 11/9 (New York, Mỹ), TeamLab Borderless và Bảo tàng Edo-Tokyo (Tokyo, Nhật Bản), Bảo tàng London (Anh), tàu Queen Mary (Mỹ).

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/pho-ca-phe-duong-tau-ha-noi-lai-len-truyen-hinh-my-cnn-220023.html