Phố cà phê đường tàu ra sao sau nửa tháng cấm hoạt động?

Sau nửa tháng phố cà phê đường tàu bị dừng hoạt động, lực lượng chức năng vẫn túc trực 4 ca/ngày ở các lối ra vào. Mặc dù đã có lệnh cấm, nhưng khách nước ngoài vẫn đến đây và chỉ được chụp ảnh… từ xa.

Khu vực đường tàu ở chắn đường ngang Trần Phú (Km 0+750) - đoạn đường Phùng Hưng (1+200) thuộc địa bàn hai phường Cửa Đông, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành tụ điểm cà phê thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước đến quay phim, chụp ảnh từ những năm 2018-2019.

Nhằm đảm bảo giao thông, lập lại trật tự trên phố cà phê đường tàu, vào ngày 15/9, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng hàng rào trên các lối dẫn vào xóm cà phê đường tàu trên các tuyến phố Trần Phú, Phùng Hưng và Điện Biên Phủ (quận Hoàn Kiếm).

Từ sau lệnh cấm, mỗi ngày, lực lượng chức năng gồm công an phường, bảo vệ tổ dân phố chia làm 4 ca trực từ 7h đến 23h với nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không đến phố cà phê đường tàu.

Dù đã nửa tháng cấm hoạt động, phố cà phê đường tàu vẫn hút khách du lịch tò mò đến xem.

Khách du lịch tỏ ra nuối tiếc khi không được vào bên trong check in.

Nhiều khách đến đây chỉ có thể chụp ảnh từ xa.

Không được vào trong, một vị khách vẫn "cố" ghi lại hình ảnh đoàn tàu đi qua.

Xóm đường tàu đoạn phố Phùng Hưng, Trần Phú có khoảng 15 cơ sở kinh doanh cà phê.

Khi không còn được phép kinh doanh, phía trong xóm đường tàu trở lại cảnh vắng vẻ.

Mới đây, Cục Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với UBND TP Hà Nội có các biện pháp để ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Treo các biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm” bằng các ngôn ngữ tại đầu các đường ngang Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ để cảnh báo, ngăn chặn du khách đi vào các khu vực./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-ca-phe-duong-tau-ra-sao-sau-nua-thang-cam-hoat-dong-post974624.vov