Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam bị bắt: Tôi không nói được

Khi Zing.vn hỏi ông Nguyễn Hải Nam về quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam vừa được cảnh sát tống đạt, Phó chánh án TAND quận 4 nói: 'Sự việc này tôi không trả lời được'.

Khám xét nhà ông Lâm Hoàng Tùng Công an quận 1, TP.HCM, khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4 và Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM.

Tối 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 1 cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4 và Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM về tội Xâm phạm chỗ ở người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự. Lệnh khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

18h50 cùng ngày, trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, Phó chánh án TAND quận 4 cáo bận, không thể trò chuyện. Trong khi đó, nguồn tin của Zing.vn cho hay cảnh sát đang khám xét nơi ở của ông Nam.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4. Ảnh: CTV.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4. Ảnh: CTV.

20h cùng ngày, rất đông phóng viên các báo có mặt tại chung cư Saigon Pearl để tìm hiểu thông tin khám xét nhà ông Lâm Hoàng Tùng. Một xe mang biển số xanh thuộc Công an quận 1, TP.HCM, đậu trước chung cư. Phía trong, cư dân vẫn ra vào bình thường.

20h20, đèn ở sảnh chung cư Saigon Pearl tắt, mọi người cho rằng cảnh sát đang áp giải ông Tùng ra.

20h30, khi Zing.vn hỏi ông Nguyễn Hải Nam nghĩ gì về quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam vừa được cảnh sát tống đạt, Phó chánh án TAND quận 4 nói: "Sự việc này tôi không trả lời được". Ông Nam cho biết ông vẫn đang làm việc với công an.

9h10, ông Lâm Hoàng Tùng được cảnh sát áp giải ra khỏi chung cư Saigon Pearl, lên xe về trụ sở cảnh sát.

Ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, bị khởi tố về hành vi Xâm phạm chỗ ở người khác. Ảnh: CTV.

Trước khi bị khởi tố, Phó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam nói với Zing.vn: "Mọi việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ. Nếu tôi sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Hôm 23/9, mạng xã hội lan truyền clip về vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Theo hình ảnh ghi lại, một số người xông vào nhà, ôm theo 3 đứa con của bà Hoàng Thị Thu Thảo, định đưa lên taxi nhưng bị nhiều người ngăn cản.

Trong clip có sự xuất hiện của ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án Tòa án quận 4), bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng văn phòng Thừa phát lại quận 1) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).

Bà Hoàng Thị Thu Thảo sau đó cho biết đã gửi đơn đến công an, Chủ tịch UBND TP.HCM và nhiều đơn vị khác để tố cáo về việc những người này bắt cóc con bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp, khiến gia đình bà bị đẩy ra ngoài đường.

Đến ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 1 đã khởi tố vụ án Xâm phạm chỗ ở người khác theo điều 158 Bộ luật Hình sự.

'Họ xông vào nhà, bế các con của tôi đi' "Khoảng 30 người đàn ông xông vào nhà tôi, đuổi cả gia đình ra ngoài. Họ bế con tôi lên taxi, định chở đi nhưng bị hàng xóm xung quanh vây lại, ngăn chặn kịp thời", bà Thảo kể.

Lê Trai - Quang Huy - Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pho-chanh-an-quan-4-nguyen-hai-nam-bi-bat-toi-khong-noi-duoc-post996400.html