Phó Chánh án TAND thành phố Đồng Hới tử vong trong tư thế treo cổ

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chánh TAND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Tối nay (20/2), ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, khi mở cửa phòng làm việc của ông Lê Hồng Sơn, nhân viên tại đây tá hỏa khi phát hiện ông Sơn đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ông Sơn phát hiện mắc bệnh nặng từ trước Tết nên thời gian gần đây tâm trạng rất buồn. Trưa nay, đồng nghiệp ở cơ quan thấy ông Sơn không về nhà nên đề nghị mua cơm để ông Sơn ăn cùng nhưng ông Sơn bảo ăn không nổi.

Ông Lê Hồng Sơn được phát hiện tử vong tại phòng làm việc Trụ sở TAND thành phố Đồng Hới

Ông Nguyễn Hữu Tuyến cho biết thêm, từ khi biết ông Sơn bị bệnh nặng, đồng nghiệp cơ quan cũng lo lắng và hay chú ý. Thế nhưng khoảng 2h30 phút chiều nay không thấy phòng làm việc mở cửa, tạp vụ mở cửa phòng làm việc thì phát hiện ông Sơn đã treo cổ tử vong trong phòng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyến, chiều 20/2, cơ quan Công an đã cử người đến khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc: “Bệnh nặng từ trước Tết đến nay đã mấy tháng rồi, bệnh tình cũng quá nặng. Tôi nghe thông tin anh em kể lại trưa nay thấy xe anh ấy ở cơ quan muộn vì buổi trưa thường thì anh ấy về nhà nhưng trưa nay ở lại. Chiều khoảng 2 giờ 30 phút, anh em không thấy anh Sơn nên bảo tạp vụ mở cửa phòng kiểm tra, khi mở cửa ra thì thấy anh ấy treo cổ tử vong”./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-chanh-an-tand-thanh-pho-dong-hoi-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-post1002971.vov