Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang bàn giao công việc để nhận nhiệm vụ mới

Sau khi nhận được Quyết định điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TANDTC đã bàn giao công việc cho đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ.

Bàn giao công việc giữa chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TANDTC và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC

Bàn giao công việc giữa chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TANDTC và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC

Chiều 29/4, TANDTC tổ chức Lễ bàn giao công việc giữa đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC. Các đồng chí lãnh đạo Văn Phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III và đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc các đơn vị.

Tại Quyết định số 68 ngày 16/4/2021, Bộ Chính trị đã điều động, phân công đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện kết luận của Ban cán sự đảng TANDTC và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án TADNTC.

Theo biên bản bàn giao, người bàn giao là đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; người nhận bàn giao là đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC. Nội dung bàn giao: Bàn giao công việc của Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC cảm ơn lãnh đạo TANDTC, thủ trưởng 4 đơn vị trong thời gian qua đã chỉ đạo cũng như tham mưu kịp thời các giải pháp, từ đó góp phần tích cực giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là Phó Chánh án Thường trực TANDTC; mong các đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo đảm các công việc luôn được thông suốt trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ. Cùng với đó, cần nỗ lực, cố gắng tham mưu kịp thời các giải pháp để làm tốt các công việc đã, đang và sẽ làm…

Đồng chí Lê Hồng Quang cũng mong muốn Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; một số công việc còn đang dang dở mong đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới; đồng thời hy vọng 4 đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hợp tác để đóng vào nhiệm vụ chung của TANDTC.

Cũng tại lễ bàn giao, đại diện đơn vị Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III lần lượt trình bày tóm tắt nội dung công việc bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC chúc mừng đồng Lê Hồng Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp thu ý kiến, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo 4 đơn vị đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới, cũng như các công việc còn đang dang dở…

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Lê Hồng Quang tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Mai Đỉnh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/pho-chanh-an-thuong-truc-tandtc-le-hong-quang-ban-giao-cong-viec-de-nhan-nhiem-vu-moi-80321.html