Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT qua đời do đột quỵ trong lúc đang công tác tại Bắc Kạn

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Việt Hùng do đột quỵ nên đã từ trần vào lúc 14h30 ngày 5/8 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Sáng sớm 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về việc Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Việt Hùng từ trần trong quá trình đi công tác tại tỉnh Bắc Kạn vào chiều 5/8.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Việt Hùng do đột quỵ nên đã từ trần vào lúc 14h30 ngày 5/8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Ông Hùng từ trần khi đang tham gia đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Nguyễn Việt Hùng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng gia đình thông báo sau.

Ông Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Ông Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Trước đó, ông Hùng tham gia đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở một điểm trường tại huyện Chợ Mới, đoàn đến thành phố Bắc Kạn ăn trưa.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho hay, trong lúc nghỉ trưa, ông Hùng có biểu hiện mệt nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu lúc hơn 13h.

"Do huyết áp cao, nhồi máu cơ tim nên ông Hùng đã không qua khỏi", ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1969, được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/7/2019, phụ trách lĩnh vực truyền thông.

Trước khi về Bộ, ông công tác 24 năm ở báo Tiền phong, từng giữ chức vụ Phó Tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo.

Hoàng Đan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-chanh-van-phong-bo-gddt-qua-doi-do-dot-quy-trong-luc-dang-cong-tac-tai-bac-kan-82020687515838.htm