PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC

Chiều ngày 11/6, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đã có buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan, nhân Đại sứ đảm nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan

Chúc mừng Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan đảm nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến bày tỏ hy vọng trên cương vị mới, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Về quan hệ ngoại giao nghị viện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển tích cực trong thời gian qua, thể hiện qua các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết, các chuyến thăm thường xuyên của Lãnh đạo cấp cao hai Quốc hội. Chúc mừng Quốc hội Hàn Quốc vừa bầu Chủ tịch Quốc hội mới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến mong muốn hai nước tiếp tục củng cố quan hệ ngoại giao nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì hoạt động của Hội nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Thông báo vắn tắt về chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Việt Nam khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến cho biết đây là kỳ họp đầu tiên Quốc hội Việt Nam tiến hành làm việc theo hình thức mới. Hai tuần đầu tiên của kỳ họp được thực hiện theo phương thức họp trực tuyến. Kể từ đầu tuần qua, Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 kỳ họp thứ 9 theo phương thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp tập trung, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận sôi nổi về các giải pháp phục hồi kinh tế sau Covid-19 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại sứ Hàn Quốc cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã dành thời gian tiếp Đoàn ngay trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, đồng thời chúc kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Việt Nam khóa XIV thành công tốt đẹp.

Đại sứ Park Noh-wan cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt chú ý đến dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp lần này, tin tưởng dự luật sau khi được thông qua sẽ tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng, đóng góp cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ Hàn Quốc cũng chúc mừng Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ngưỡng mộ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của phía Hàn Quốc trong suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, cho biết Chính phủ Việt Nam có kế hoạch sẽ sớm mở lại đường bay với những khu vực được đánh giá là an toàn với dịch bệnh, hy vọng sẽ sớm nối lại đường bay với Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu di chuyển của cả hai phía, thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân, trên cơ sở bảo đảm kiểm soát dịch tốt, không để dịch bệnh có cơ hội bùng phát trở lại.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đề nghị Đại sứ Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán nhằm tập hợp kiến nghị của các công dân, doanh nghiệp, Hàn Quốc đang sinh sống, hoạt động tại Việt Nam nhằm đề xuất, kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sau đại dịch. Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, Ủy ban Đối ngoại sẵn sàng phối hợp với Đại sứ Hàn Quốc trong thực hiện nhiệm vụ./.

Kim Ngọc - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=46249