Phó Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và an ninh: đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của aipa 41

Năm 2020, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao để xây dựng, triển khai kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, đặc biệt AIPA 41… là chia sẻ của Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội:

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội:

Phóng viên: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó Việt Nam đảm nhận Chủ tịch AIPA 41, vậy công tác đảm bảo an ninh cho các hoạt động của Quốc hội,Nghị viện các nước sẽ được Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp triển khai thực hiện như thế nào, thưa Phó Chủ nhiệm?

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Cùng với hoạt động thường xuyên của Quốc hội, năm nay chúng ta có sự kiện là Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 41 (AIPA 41), chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn.

Tôi được biết rằng Quốc hội, Chính phủ cũng đang có kế hoạch để tổ chức thực hiện cho tốt vì thực hiện tốt các hoạt động của sự kiện này sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Về phía Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chúng tôi sẵn sàng và đang chuẩn bị để đón nhận những công việc mà Quốc hội giao cho Ủy ban. Đối với công tác an ninh, bảo vệ, khi triển khai sẽ có rất nhiều các hoạt động đối ngoại cảu Việt Nam với các nước và hoạt động đối ngoại của các nước ở tại Việt Nam. Như thế sẽ đặt ra vấn đề về công tác bảo vệ rất nặng nề. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao để xây dựng, triển khai kế hoạch cho tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt được chất lượng tốt đối với các hoạt động của AIPA 41.

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trả lời phỏng vấn của phóng viên

Phóng viên: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm nay, trong đó đã quy định các trường hợp được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ khi đáp ứng đủ 4 điều kiện. Như vậy, nếu trường hợp người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, sau đó lại di chuyển đến nơi khác với các hoạt động khác thì công tác quản lý nhập cảnh, cư trú sẽ cần được thực hiện như thế nào để đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm?

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Vừa qua trong Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua luật này. Thông qua luật với mục tiêu là tạo điều kiện thông thoáng để phát triển du lịch và kinh tế. Trong luật cũng đã quy định rất rõ các trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực khi họ vào các khu kinh tế ven biển. Trong trường hợp nếu họ vi phạm, trong luật chúng ta cũng có các quy định cụ thể để xử lý đối với những người cố tình vi phạm, vào với mục đích phát triển kinh tế nhưng thực hiện các mục đích khác. Trong trường hợp họ được miễn thị thực để vào các khu kinh tế ven biển nhưng sau đó lại chuyển mục đích hoạt động để làm các việc khác, thì vấn đề này sẽ có các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể.

Phóng viên: Vấn đề an ninh là khái niệm rất rộng, có thể là an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, không khí hay có thể là an ninh biên giới. Vậy trong thời gian tới, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ có những nắm bắt thông tin như thế nào để việc thực thi pháp luật hiệu quả, góp phần ngăn ngừa mối lo ngại về an ninh phi truyền thống?

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Hiện nay chúng ta đang ở trong một thế giới phẳng. Mối quan hệ của chúng ta là mở cửa, quan hệ rộng, đa phương, đa chiều với các nước. Rõ ràng các động thải, diễn biến trên thế giới đều tác động tới Việt Nam, kể cả tới tình hình kinh tế, chính chị, xã hội của Việt Nam, cho nên khái niệm về an ninh bây giờ mở ra rất rộng. An ninh bây giờ thậm chí kể cả liên quan đến chủ quyền của đất nước. Những việc nhỏ nhất, chỉ những vụ việc hình sự thôi nếu chúng ta xử lý không tốt cũng sẽ dễ dàng trở thành vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Trên cơ sở như thế, về tình hình trong nước, các cơ quan ban ngành cùng với Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chúng tôi sẽ phải nắm rất kỹ, nắm tình hình rất tốt để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội những vấn đề có thể phát sinh từ những vấn đề nhỏ ở trong nước thành vấn đề an ninh chính trị. Bên cạnh đó, phải theo dõi chặt chẽ tình hình trên thế giới để chủ động tham mưu những vấn đề liên quan đến an ninh của đất nước, để chúng ta có thể chủ động trong công tác đảm bảo an ninh.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Chủ nhiệm!

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=43771