Phó chủ tịch để con tảo hôn: 'Nhà gái giấu tuổi?'

Ông Bình cho rằng, do phía nhà gái chỉ nói qua qua, không nói chính xác về ngày tháng, năm sinh của con gái họ.

Liên quan đến thông tin Phó Chủ tịch xã để con trai cưới vợ chưa đủ 18 tuổi, sáng ngày 28/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho rằng, đây là bài học mà ông sẽ không bao giờ quên.

Nói về lý do để con trai cưới vợ chưa đủ 18 tuổi, vị Phó Chủ tịch xã này cho rằng: "Do con trai, con dâu giấu tuổi nên tôi không biết. Trước khi đồng ý cho 2 con lấy nhau, tôi cũng hỏi bố mẹ của con dâu nhưng họ cũng nói qua qua, không nói chính xác".

Theo ông Bình, nếu con trai ông chưa đủ tuổi lấy vợ mà ông vẫn cố tình tổ chức đám cưới cho con thì đấy là lỗi của ông.

Trụ sở xã Tân Thuận - Ảnh: TTO

"Ở đây là con dâu thiếu tuổi nên phía nhà gái cũng có những cái kẹt. Việc này tôi cũng không hoàn toàn trách bên nhà gái. Quan trọng là hạnh phúc của 2 con chúng tôi. Qua việc này, tôi cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc", ông Bình cho biết thêm.

Về việc này, ngày 27/11, theo thông tin trên báo chí, lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Thuận cho biết, ông Bình đã bị kỷ luật khiển trách vì tổ chức đám cưới cho con trai trong khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi.

Hiện ông Bình đang chờ xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

Trước đó, dư luận địa phương xôn xao khi ông Bình tổ chức cưới vợ cho con trai là N.Q.M.. Nguyên nhân vì vợ của M. là Đ.M.T. chưa đủ 18 tuổi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện con dâu của ông Bình là Đ.M.T. còn 3 tháng nữa mới đủ 18 tuổi.

Ông Bình với vai trò là lãnh đạo địa phương nhưng thiếu gương mẫu, tổ chức tảo hôn cho con, vi phạm Luật hôn nhân gia đình.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-chu-tich-de-con-tao-hon-nha-gai-giau-tuoi-3392256/