Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải: 'Không có vùng cấm trong xử lý lấn chiếm vỉa hè'

Trước mặt toàn thể người dân, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) khẳng định không có vùng cấm trong việc xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường.

Theo báo Dân Trí, chiều 10/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) tiếp tục huy động lực lượng gồm: Quản lý trật tự đô thị, CSGT, Công an phường… ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ở khu vực trung tâm.

Tại đường Huỳnh Thúc Kháng ( phường Bến Thành), tổ công tác phát hiện bức tường cao khoảng 2m, cản trở lối người đi bộ, nên kêu cán bộ địa chính phường lại để kiểm tra tính pháp lý. Sau khi cán bộ này báo cáo bức tường xây không phép và không nằm trong sổ hồng, ông Hải lệnh cho lực lượng chức năng tháo dỡ bức tường.

Bức tường xây không phép chiếm vỉa hè trên đường Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: báo Dân Trí

Trong quá trình ông Hải chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại đây, một người dân chạy đến phản ánh với ông Hải bậc tam cấp trước khách sạn New World (phường Bến Thành) xây lấn chiếm sao không bị xử lý. Ông Hải cho biết sẽ yêu cầu phường Bến Thành kiểm tra lại và kiên quyết xử lý nếu vi phạm. Trước mặt người dân, ông Hải khẳng định không có vùng cấm trong việc xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường.

Khi được hỏi về việc chiến dịch ra quân đòi lại vỉa hè kéo dài bao lâu, ông Hải cho biết khi nào người dân cảm thấy hài lòng mới thôi.

Tương tự, tại đường Hồ Tùng Mậu (phường Bến Nghé), phát hiện hàng loạt bảng hiệu lắp đặt trong tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nên ông Hải đã chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị lập biên bản để tháo dỡ.

Tại đường Trương Định (phường Bến Thành), ông Hải phát hiện nhiều ô tô đậu trên vỉa hè nên yêu cầu lực lượng CSGT tiến hành niêm phong cẩu đi

Theo lực lượng trật tự đô thị quận 1, trong chiều 10/3, lực lượng đã cẩu 8 ô tô các loại và lập biên bản xử phạt hơn 10 trường hợp ô tô đậu trên vỉa hè.

Một trong những chiếc ô tô bị cẩu trong chiều 10/3 - Ảnh: báo Dân Trí

Trong một diễn biến khác, báo Tri thức trực tuyến thông tin, liên tục hai ngày qua, TP Quy Nhơn ra quân cưỡng chế, phá dỡ hàng loạt nhà dân lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép trên tuyến quốc lộ 1D.

Ông Nguyễn Công Vịnh, Phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết nhiều lần chính quyền vận động các hộ dân nơi đây tháo dỡ nhưng họ không chấp hành. Hai ngày qua, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ 10 trường hợp xây nhà, cơi nới công trình trái phép, lấn chiếm quốc lộ 1D.

UBND TP Quy Nhơn huy động lực lượng quản lý đô thị, dân quân tham gia cưỡng chế nhà dân xây trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ 1D - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

"Sau khi hoàn thành cưỡng chế, chúng tôi sẽ cho xây tường hộ lan cao 0,7 m chạy dọc tuyến quốc lộ lên đến dốc Mộng Cầm (chia làm 3 đoạn) để ngăn chặn người dân đổ xà bần san lấp mặt bằng, tái diễn tình trạng xây nhà trái phép ở khu vực này", ông Vịnh nói.

Trước đó ngày 21/2, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu TP Quy Nhơn xử lý tình trạng lấn, chiếm đất, xây công trình trái phép trên tuyến quốc lộ này.

Theo Tinnhanhonline.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/pho-chu-tich-doan-ngoc-hai-khong-co-vung-cam-trong-xu-ly-lan-chiem-via-he-142506/