Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra khu vực có ca mắc Covid-19 tại quận Hoàng Mai

Tối 2/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra quy trình cách ly, phòng dịch của Chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội).

Chung cư Viễn Đông Star là nơi cư trú của nhân viên quán Sunny Club, được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 chiều 2/5 sau khi tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc (xác định mắc COVID-19 khi về nước) tại nơi làm việc.

Bệnh nhân sống ở tầng 10, với 17 cư dân cùng tầng và 209 cư dân toàn chung cư. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm 17 cư dân tầng 10. Bước đầu ghi nhận 3 trường hợp F1 có kết quả âm tính. Các trường hợp còn lại sẽ có kết quả trong đêm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra quy trình cách ly, phòng dịch của Chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra quy trình cách ly, phòng dịch của Chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội).

Các tình huống tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm này. Trong trường hợp phát hiện ra các ca dương tính, CDC sẽ tiếp tục truy vết, khoanh vùng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ có phương án giải phóng tất cả những tầng còn lại của chung cư. Nếu phát hiện thêm ca dương tính sẽ tính đến kịch bản phong tỏa, cách ly nhanh gọn nhất, đảm bảo an toàn, không gây khó khăn cho cuộc sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhận định, Hà Nội đang phải đối mặt với nguy cơ lớn về các nguồn lây bệnh: “Trong quá trình cách ly trong khách sạn nếu thực hiện không nghiêm túc, để lây bệnh ra ngoài cộng đồng sẽ rất nguy hiểm. Đây là một trong 3 nguồn lây bệnh mà TP đã xác định phải kiểm soát từ đầu. Lãnh đạo TP đã có những chỉ đạo rất cụ thể, các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc thực hiện việc nắm bắt, rà soát nhân sự, hộ khẩu để việc khai báo y tế nghiêm túc nhất. Sai ở đâu sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Thông tin thêm về 32 trường hợp nhập cảnh trái phép sinh sống trên địa bàn Nam Từ Liêm, rải rác từ ngày 27/4 đến nay, ông Dũng cho biết, cơ qua chức năng đang lấy lời khai và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời chuyển ngay các trường hợp này đến khu cách ly tập trung./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/pho-chu-tich-ha-noi-kiem-tra-khu-vuc-co-ca-mac-covid-19-tai-quan-hoang-mai-854538.vov