Phó Chủ tịch Hạ viện Séc mong muốn sớm mở đường bay thẳng tới Việt Nam

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek mong muốn hai nước sớm mở đường bay thẳng để thúc đẩy hợp tác du lịch, bởi nhiều người dân Séc xem Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng với phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, văn hóa phong phú.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek. Ảnh: quochoi.vn

Chiều 23/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Hạ viện đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng tăng cường quan hệ với các nước bạn truyền thống, trong đó có Séc; tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek: Mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua đã kết thành những “trái ngọt” và cả hai bên đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa. Ảnh: quochoi.vn

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua đã kết thành những “trái ngọt” và cả hai bên đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng khẳng định cộng đồng người Việt tại Séc là một phần không thể tách rời của Séc và đã được công nhận là dân tộc thiểu số của Séc.

Hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam và Séc có rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Séc mong muốn tiếp tục có hiệp định về hợp tác đào tạo giữa hai nước nước, cung cấp học bổng sau đại học cho nghiên cứu sinh Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đề cập các lĩnh vực hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek mong muốn hai nước sớm mở đường bay thẳng để thúc đẩy hợp tác du lịch, bởi nhiều người dân Séc xem Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng với phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, văn hóa phong phú.

Cộng hòa Séc cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước theo hướng cân bằng hơn, nhất là với các sản phẩm nông nghiệp như thịt bò, thịt lợn...; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Séc cùng thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) để mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên. Ảnh: quochoi.vn

Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, hai nước hoàn toàn có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong đó, về hợp tác thương mại, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kim ngạch song phương Việt Nam - Séc hiện chưa đến 1 tỷ USD là rất thấp so với tiềm năng hai nước cũng như so với tổng kim ngạch thương mại 750 triệu USD của Việt Nam.

Hai nước có nền kinh tế không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung cho nhau nên cần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nước này vào nước kia. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết sẽ chuyển đề xuất của Séc về việc nhập khẩu thịt bò, thịt lợn đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Việt Nam. Đồng thời, cho biết, với thế mạnh về công nghệ, Cộng hòa Séc có thể đầu tư các nhà máy chế biến nông sản tại Việt Nam.

Cộng hòa Séc mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước theo hướng cân bằng hơn, nhất là với các sản phẩm nông nghiệp như thịt bò, thịt lợn... Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam hiện nay thuộc nhóm 20 nước thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất toàn cầu nhưng đầu tư của EU và Séc vào Việt Nam còn hạn chế. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Séc cùng thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) để mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên; thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam.

Bày tỏ ủng hộ việc mở đường bay thẳng giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều này sẽ được hiện thực hóa trong thời gian không xa bởi nhu cầu đi lại, giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư... giữa hai bên ngày càng gia tăng, đây cũng là mong mỏi của cộng đồng người Việt tại Séc.

Về đề xuất gia hạn visa cho công dân Séc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam sẽ sửa đổi, bổ sung hai Luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, trong đó sẽ xem xét vấn đề visa nhập cảnh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc và các thành viên Đoàn đã dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Sau khi kết thúc cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc và các thành viên Đoàn Đại biểu Hạ viện dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Bình An

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/pho-chu-tich-ha-vien-sec-mong-muon-som-mo-duong-bay-thang-toi-viet-nam-post22024.html