Phó Chủ tịch Hải Dương khẳng định tỉnh đã kiểm soát được dịch Covid-19

Hải Dương đang thực hiện 'phong tỏa trong phong tỏa' để chống dịch COVID-19, để không chỉ giữ an toàn cho địa phương mà còn giữ an toàn cho cả nước.

Tại cuộc họp chiều 19/2, thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin, các điểm nóng dịch tễ tại Hải Dương đã được phong tỏa chặt, với các biện pháp chống dịch nhiếp lớp, tiến hành “phong tỏa trong phong tỏa” để kiểm soát dịch hiệu quả nhất.

Ban Chỉ đạo khẳng định, chống dịch ở Hải Dương không chỉ giữ an toàn cho địa phương mà còn giữ an toàn cho cả nước. Báo cáo tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tổ trưởng tổ công tác chống dịch tại Hải Dương cho biết, từ ngày dịch COVID-19 xuất hiện ngày 25/1/2021, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 580 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 2 ổ dịch lớn là Công ty POYUN Việt Nam (địa chỉ ở Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh) và huyện Cẩm Giàng.

Đáng chú ý, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, ngay từ ngày 5/2, khi phát hiện 10 ca mắc COVID-19 với tính chất phức tạp của ổ dịch Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nhanh chóng quyết định phong tỏa để chống dịch. Đây là quyết định đúng đắn, kịp thời. Việc phong tỏa sớm huyện Cẩm Giàng giúp giảm nguy cơ lớn cho các địa phương khác trong cả nước.

“Tất cả các điểm nóng dịch tễ đều được phong tỏa chặt. Hải Dương đang thực hiện “phong tỏa trong phong tỏa” tại huyện Cẩm Giàng và một số điểm nóng dịch tế. Trên tinh thần xác định, Cẩm Giàng là “điểm dịch nóng, phức tạp”, toàn tỉnh Hải Dương đang tập trung toàn lực lượng để dập dịch”, PGS.TS Trần Như Dương nhấn mạnh.

Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận định, tình hình dịch vẫn phải giám sát chặt chẽ, đánh giá tình hình sát sao trong những ngày tới, tuyệt đối không được chủ quan. Đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt chống dịch của đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, chống dịch ở Hải Dương không chỉ giữ an toàn cho địa phương mà còn giữ an toàn cho cả nước.

Theo đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã tăng cường năng lực xét nghiệm, từ 600-1.000 mẫu/ngày lên 30.000 mẫu/ngày; truy vết, cách ly tập trung hơn 14.000 người trong 24 ngày; lấy mẫu xét nghiệm 162.488 mẫu…

Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương Trần Như Dương đang có mặt tại Cẩm Giàng, Hải Dương.

Đặc biệt, từ điểm cầu Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu cho biết, 95% tổng số ca lây nhiễm tại Hải Dương là các ca F1, đã được cách ly tập trung; gần 5% số ca phát hiện tại các khu vực đã phong tỏa và chỉ có 3 ca mắc bệnh trong cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, tỉnh Hải Dương đã kiểm soát tình hình dịch bệnh. Theo đó, số ca mắc mới trong thời gian tới có thể tăng, song sẽ tập trung vào các trường hợp đã được cách ly hoặc tại các khu vực phong tỏa.

Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng nhận phản ánh từ tỉnh Hải Dương và Bộ Công Thương về những bất cập do các tỉnh hiểu không đúng dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc thông thương hàng hóa giữa Hải Dương và các tỉnh lân cận. Các chuyên gia và các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, cần phải làm rõ định nghĩa “Ổ dịch” và “Vùng dịch” để tránh tình trạng ngăn sông, cấm chợ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng quy trình chuyên môn về xét nghiệm, đảm bảo an toàn giao thương và phòng chống dịch./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-hai-duong-khang-dinh-tinh-da-kiem-soat-duoc-dich-covid-19-838199.vov