Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn tường trình về số nợ gần 14 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã mượn nợ của hơn 20 người với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng.

Vụ vỡ nợ hơn chục tỷ đồng liên quan đến bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đang khiến dư luận tại địa phương xôn xao. Bà Ánh Nguyệt đã có khai nhận ban đầu về vụ việc.

Những người cho mượn nợ phần đông là hội viên phụ nữ trong huyện và cộng tác viên Trung tâm Thiện Chí

Ông Cao Hạnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh cho biết, bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn là Đảng ủy viên, hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản, chưa đi làm trở lại nên chưa thể tiến hành các quy trình xử lý trong đảng.

Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, lãnh đạo Đảng ủy đã trực tiếp đến nhà bà Nguyệt nắm tình hình. Bà Nguyệt cũng vừa viết bản tường trình gửi đến Đảng ủy thị trấn Đức Tài.

Sổ mượn nợ có chữ ký của 2 vợ chồng bà Nguyệt

Theo đó, bà Nguyệt thừa nhận mượn nợ của hơn 20 người bên ngoài và người thân trong họ hàng với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Số tiền này bà Nguyệt dùng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và các hoạt động làm ăn khác. Bà Nguyệt cho rằng do làm ăn không biết tính toán, bị rủi ro... nên không trả được số nợ đã vay.

Trước đó, bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đức Tài cùng chồng là ông Lê Phạm Mạnh Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Thiện Chí huyện Đức Linh (một tổ chức phi Chính phủ) đã lợi dụng uy tín của mình huy động vốn của hàng chục hội viên phụ nữ và cộng tác viên Trung tâm Thiện Chí trong huyện để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Có người cho mượn vài chục triệu, có người vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng. Đầu năm nay, bà Nguyệt đột nhiên tuyên bố mất khả năng trả nợ khiến nhiều người điêu đứng.

Một giấy mượn nợ khác có chữ ký của bà Nguyệt

UBND huyện Đức Linh đã chỉ đạo Công an huyện điều tra vụ việc, xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu bà Nguyệt có dấu hiệu tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, do bà Nguyệt đang còn trong giai đoạn nghỉ hậu sản nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Lê Phạm Mạnh Hưng (chồng bà Nguyệt) đã bị Trung tâm Thiện Chí cách chức Phó Giám đốc vùng dự án Đức Linh sau khi xảy ra vụ việc./.

Việt Quốc/VOV-TP HCM -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-hoi-phu-nu-thi-tran-tuong-trinh-ve-so-no-gan-14-ty-dong-758881.vov