Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón chính thức Công chúa kế vị Thụy Điển

Chiều nay (6/5), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đã có chuyến thăm chính Việt Nam từ ngày 6-8/5.

Chiều 6/5, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã dự lễ đón chính thức do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã tiến hành hội đàm.

Theo dự kiến cùng ngày, Công chúa Victoria sẽ chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày 7/5, Công chúa Victoria sẽ dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước.

Công chúa Thụy Điển Victoria sinh năm 1977, là con gái lớn của Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia. Năm 2010 bà kết hôn và có hai con. Công chúa từng học chính trị và lịch sử tại Đại học Yale, Mỹ, sau đó hoàn thành khóa học về giải quyết xung đột và tạo dựng hòa bình quốc tế.

Năm 2002, Công chúa có thời gian làm việc tại Liên hợp quốc. Trước đó, năm 1999, bà cũng từng công tác tại Đại sứ quán Thụy Điển tại Mỹ.

Công chúa Thụy Điển Victoria là một trong 17 đại sứ của Nhóm ủng hộ Các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (SDG), bà chủ yếu thúc đẩy các vấn đề phát triển bền vững, đại dương và chính sách nghề cá.

Chuyến thăm của Công chúa Thụy Điển đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Điển trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree trước cửa Phủ Chủ tịch.

Sau hội đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển đã đến thăm ao cá và nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch.

Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969). Thụy Điển đã viện trợ hơn 4 tỷ USD (tính theo thời giá hiện tại) cho Việt Nam trong suốt 46 năm.

Thương mại hai chiều giữa hai nước hiện đạt hơn một tỷ USD mỗi năm, một số tập đoàn lớn nhất và thành công nhất của Thụy Điển như Ericsson, H&M, IKEA, Tetra Pak và Electrolux đều đang kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-chu-tri-le-don-chinh-thuc-cong-chua-ke-vi-thuy-dien-93609.html