Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng tại tỉnh Hải Dương

Sáng nay (5/9), trong không khí vui tươi của ngành giáo dục cả nước nô nức đón ngày khai giảng năm học mới – Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước đã đến chung niềm vui với thầy, cô giáo và học sinh trường THPT Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng năm học mới

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng năm học mới

Dự buổi lễ phía Bộ GD&ĐT có ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Nguyễn Trọng Hoàn – Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH (Bộ GD&ĐT). Về phía tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Mạnh Hiển – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành của tỉnh và 1.451 học sinh nhà trường.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Vũ Thị Hồng Hạnh – Hiệu trưởng đã nêu bật truyền thống hiếu học, chăm ngoan của học sinh nhà trường, nêu bật những thành tích của nhà trường năm học vừa qua, gieo vào lòng học sinh và nhất là 501 học sinh khối 10 đầu cấp niềm ham học.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ khai giảng

Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, các em học sinh năm học này, ngay từ lễ khai giảng hôm nay sẽ noi theo gương các thế hệ học sinh ưu tú, phát huy bề dày thành tích, phấn đấu học tập đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới.

Phát biểu tại đây, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và biểu dương thành tích học tập của nhà trường 55 năm qua, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Hải Dương; Những năm gần đây luôn đứng thứ 5 trong khối các trường THPT, đứng thứ 2, thứ 3 toàn tỉnh về thành tích thi chọn HSG.

Nhấn mạnh rằng năm học mới 2018 – 2019 là năm tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục; Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn do những tác động khách quan và chủ quan. Song dù khó khăn đến mấy, ngành Giáo dục cũng phải quyết tâm thi đua dạt tốt, học tốt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng học bổng cho các em học sinh

Đặc biệt trong thời kỳ cách mạng 4.0, Việt Nam muốn phát triển, muốn hội nhập sâu vào lĩnh vực trên trường quốc tế thì phải có nguồn nhân lực tài năng chất lượng cao. Muốn vậy, ngành GD&ĐT nói chung cũng như trường THPT Tứ Kỳ phải góp phần vào đào tạo ra những chủ nhân của đất nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tin học thông minh, có khả năng sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần lao động say mê, dám đương đầu với những khó khăn thử thách.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước đề nghị Nhà trường cần phát huy những thành tích đạt đụoc, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả dạy và học; quan tâm hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà trường luôn vững mạnh toàn diện.

Học sinh Trường THPT Tứ Kỳ tại lễ khai giảng

Với các em học sinh, Phó chủ tịch nước mong rằng các em cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để trở thành trò giỏi, con ngoan, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Nhân đây, Phó chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho Trường, quan tâm tạo điều kiện ăn, ở, đời sống, vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cải thiện điều kiện sống và học tập, không phải bỏ học.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh trống khai giảng năm học mới 2018 – 2019, trao tặng học bổng cho những học sinh ưu tú, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-danh-trong-khai-giang-tai-tinh-hai-duong-3948473-v.html