Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho trường Quốc học Vinh

Sáng 15/11, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Quốc học Vinh - THPT Huỳnh Thúc Kháng (1/9/1920 - 1/9/2020). Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tham dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tham dự lễ còn có ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Trần Đình Đàn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Đức Thúy - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Hồ Tế - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Tham dự lễ còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Nghệ An và các Sở ban ngành tỉnh Nghệ An, cùng các thế hệ giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tiền thân từ hai trường Quốc học Vinh và Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng. Quốc học Vinh được thành lập ngày 1/9/1920. Năm 1943, trường đổi tên là Quốc học Nguyễn Công Trứ. Năm 1947, Trường Quốc học Huế tách ra một bộ phận và đặt tên là Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng.

Ông Phan Đình Trạc - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng nhà trường 1 phòng học thông minh trị giá 500 triệu đồng

Năm 1950, thực hiện chủ trương cải cách giáo dục của Đảng và Nhà nước, Ủy ban hành chính Liên khu IV đã quyết định sáp nhập Trường Quốc học Nguyễn Công Trứ và Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, lấy tên là trường Phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng. Năm 1981, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh quyết định đổi lại là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho đến ngày nay.

Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn là ngôi trường có bề dày truyền thống đáng tự hào. Nhà trường đã đào tạo gần 6 vạn học sinh phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưởng thành từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt của Ban, Bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, các nhà khoa học - kỹ thuật, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhiều doanh nhân thành đạt, người lao động giỏi…

Trong số đó, có không ít người đã hy sinh xương máu, tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển với gần 6 vạn học sinh được đào tạo, Trường Quốc học Vinh - THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn luôn phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt đã đạt được nhiều thành tích to lớn và đã những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà và đất nước.

Chủ tịch UBND Nghệ An tặng bức trướng cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000); nhiều bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An.

Năm 2010, là trường THPT đầu tiên của Nghệ An được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Ghi nhận cho những nỗ lực đó, ngày 23/04/2020, Chủ tịch nước đã kí quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường. Đây là thành tích cao nhất của mái trường thế kỉ trong nhiều năm qua.

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng trao Bằng khen cho tập thể trường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bức tượng cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dành tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường; Ông Phan Đình Trạc - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng nhà trường 1 phòng học thông minh trị giá 500 triệu đồng.

Cũng trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 15/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao hơn 2,4 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, Nghệ An đã luôn chủ động, không để bất ngờ trong công tác ứng phó với thiên tai nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng của người dân.

Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hơn 2,4 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước đã trao 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra. Ngoài ra, đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao số tiền 410 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng mưa lụt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tới các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ bão số 9 trên địa bàn Nghệ An

Do hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh trong các ngày cuối tháng 10 vừa qua đã có mưa to đến mưa rất to. Toàn tỉnh có 102 xã và xóm bị ngập nặng, trong đó có 52 xã, xóm bị cô lập, 19.000 ngôi nhà bị ngập, khoảng 8.000 hộ dân phải di dời khỏi vùng ngập và nguy cơ sạt lở.

Ngô Toàn - Thanh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-du-le-ky-niem-100-nam-thanh-lap-va-trao-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi-cho-truong-quoc-hoc-vinh-556489.html