Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Ngày 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với bà con nhân dân ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng đánh giá cao những thành quả của cán bộ, người dân ấp Đồng Tâm trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận những nỗ lực của toàn tỉnh nhà Bình Dương trong việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Nhờ đó, hiện Bình Dương nằm trong top 6 tỉnh/thành phố đóng ngân sách cao nhất cả nước.

Đặc biệt Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác vì người nghèo. “Hiện hộ nghèo theo tiêu chí chung của cả nước ở Bình Dương hầu như rất ít. Bình Dương đã mạnh dạn đẩy tiêu chí thu nhập hộ nghèo lên gấp đôi bình quân chung cả nước. Điều này đã giúp đời sống của người nghèo không ngừng được nâng lên, nhiều người vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ tái nghèo thấp”- Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước cũng ấn tượng trước tình đoàn kết rất cao giữa các dân tộc anh em và kết quả xây dựng văn hóa của các gia đình ở ấp Đồng Tâm. Trong khi đó, Đồng Tâm đã xây dựng được chi bộ Đảng vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nguồn quỹ giúp cho người dân vươn lên thoát nghèo. Từ kết quả đó, góp phần cho xã Tam Lập hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội với bà con ấp Đồng Tâm.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị xã Tam Lập và ấp Đồng Tâm quyết tâm không còn hộ nghèo và không còn hộ tái nghèo; giữ gìn nét đẹp văn hóa của các dân tộc, phấn đấu không có người dân nào vi phạm pháp luật.

“Xã được công nhận là xã nông thôn mới. Tuy nhiên vẫn phải phấn đấu để nâng cao các tiêu chí, phấn đấu cao hơn để trở thành xã kiểu mẫu. Tiếp tục phát huy tư tưởng của Bác Hồ là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Năm nay chúng ta kỷ niệm 70 năm Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tôi mong muốn địa phương cần thực hiện tốt, đồng thời cần phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện hiệu quả để biểu dương.”- Phó Chủ tịch nước lưu ý.

Báo cáo tại Ngày hội, bà Lê Thùy Dương, đại diện Ban Công tác Mặt trận ấp Đồng Tâm cho biết, năm qua ấp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó các chi hội, đoàn thể phát động xây dựng quỹ giúp hội viên, làm kinh tế, hỗ trợ vay các nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Trong năm 2018 đã có 98 hội viên vay với số tiền 1,5 tỷ đồng. Nguồn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nên giúp cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện hộ nghèo còn 2 hộ và 7 hộ cận nghèo. Vận động cho Quỹ phòng chống thiên tai được 12 triệu đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 9 triệu, vượt chỉ tiêu đề ra là 8 triệu.

Rất nhiều tiết mục văn nghệ đã diễn ra trong Ngày hội.

Nhìn chung, tình hình kinh tế của nhân dân trong ấp ổn định, nhiều hộ sắm được phương tiện giá trị để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như xe ô tô và các thiết bị phục vụ cho nhu cầu giải trí. Về công tác xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, chất lượng được nâng lên.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao quà cho người nghèo, các gia đình hộ chính sách; và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho hộ gia đình chính sách.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-binh-duong-tintuc422503