Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Sáng 19-8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước và Đoàn công tác của Trung ương đã lên thăm và làm việc tại Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam… Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, bí thư các huyện, thành, thị ủy.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc với Đoàn, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã báo cáo tóm tắt kết quả sau 4 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra 15 nhóm chỉ tiêu, trong đó có 19 chỉ tiêu thành phần. Đến nay, đã có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với tiến độ theo nghị quyết đề ra, trong đó có 13/19 chỉ tiêu phát triển mang tính đột phá. Tốc độ tăng trưởng 3 năm (2016-2018) đạt 13,15%; 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,28%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII đã đạt được nhiều kết quả, đã tinh gọn bộ máy, giảm biên chế theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được sau 4 năm thực hiện nghị quyết, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước, kết quả giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp, trong đó việc xây dựng các văn kiện đại hội phải đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, để xây dựng các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới sát với thực tế. Về nhân sự đại hội, quan tâm đảm bảo tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, dân tộc thiểu số. Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp, thi đua xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau… Năm nay, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch nước ghi nhận, giao cho Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp để xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

* Nhân kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng Tám thành công, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Công an tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy, Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt với Phó Chủ tịch nước công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác đã đề ra, chủ động nắm và tham mưu giải quyết tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỷ lệ phá án trung bình đạt trên 84%, án đặc biệt nghiêm trọng trên 92%, đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của Bộ Công an, của tỉnh...

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đặc biệt, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đạt được trong việc điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt nhiều vụ buôn bán ma túy quy mô lớn. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, mong muốn các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, phát huy truyền thống hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Đại học Thái Nguyên.

Tại đây, đồng chí bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng về kết quả xây dựng đội ngũ, chất lượng đào tạo, việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên. Đồng chí cũng chia sẻ với những thách thức khi nguồn tuyển sinh giảm mạnh (40%), kinh phí đầu tư khó khăn, chất lượng đào tạo chưa được cải thiện rõ rệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng… Tuy nhiên, đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng với đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao, cơ sở đào tạo uy tín, Đại học Thái Nguyên sẽ vượt qua những trở ngại, thách thức, trở thành đại học vùng vững mạnh của cả nước.

Phó Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình bà Trần Thị Phương tại tổ 18 phường Túc Duyên, vợ liệt sỹ Ngô Văn Thỉnh, liệt sỹ mất năm 1972 .

* Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Phương, ở tổ 18, phường Túc Duyên là vợ Liệt sĩ Ngô Văn Thỉnh (liệt sỹ công an) và gia đình bà Thái Thị Vĩnh, tổ 4, phường Đồng Quang (T.P Thái Nguyên) vợ Liệt sỹ Nguyễn Thế Cường, Đội phó Đại đội TNXP 915 Bắc Thái.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 tại Nhà tưởng niệm ở phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên); đến thăm, làm việc tại Trại giam Phú Sơn 4 (thuộc Bộ Công an), Trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi của tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác thăm quan Không gian trưng bày tài liệu, hiện vật Đại đội TNXP 915

Tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TNXP Đại đội 915, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ghi cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chị, các anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho đất nước được hòa bình, độc lập và phát triển như ngày hôm nay… Chúng tôi nguyện ghi ơn các Anh hùng liệt sĩ và công lao của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện và công tác tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn…”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi có thành tích vượt khó học tốt, là con cán bộ, chiến sĩ Trại giam Phú Sơn 4, con em của nhân dân địa phương nơi đơn vị đứng chân.

Tại Trại giam Phú Sơn 4, sau khi nghe báo cáo khái quát quá trình hình thành, xây dựng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19-8), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giam giữ, cải tạo các phạm nhân. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Phú Sơn 4; tặng 50 chiếc xe đạp và 12 phần quà cho các cháu thiếu nhi có thành tích vượt khó học tốt, là con cán bộ, chiến sĩ Trại giam Phú Sơn 4, con em của nhân dân địa phương nơi đơn vị đứng chân và con của các nữ phạm nhân theo mẹ vào trại; đến thăm, tặng quà các cháu ở lớp mẫu giáo dành cho con của những nữ phạm nhân đang được giam giữ, cải tạo tại Phân trại K2; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sĩ Phi Mã Sơn trong khu vực Trại giam Phú Sơn 4.

Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho con của các nữ phạm nhân tại Phân trại K2

Tại Trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi của tỉnh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác đã tặng quà (trị giá 50 triệu đồng) cho hơn 300 em học sinh khuyết tật đang được chăm sóc, giáo dục ở đây.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh Trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh.

Phát biểu trong dịp này, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục các em học sinh khuyết tật; cùng với dạy văn hóa cần đẩy mạnh dạy nghề (may, thêu, tin học), đặc biệt chú trọng rèn kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ bản thân để các em từng bước tự lập, ngày một tự tin và hòa nhập với cuộc sống…

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tham-va-lam-viec-tai-thai-nguyen-265715-97.html