Phó Chủ tịch nước gặp Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương

Chiều 17/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, cán bộ phụ trách thiếu nhi xuất sắc tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung "Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho các cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc tỉnh Bình Dương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được gặp mặt Đoàn gồm 76 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ và 29 cán bộ Đội xuất sắc, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả trên các mặt chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương; đồng thời khẳng định tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho tất cả các hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn bình quân chung của người dân toàn tỉnh. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả này có sự đóng góp to lớn của thanh thiếu nhi trong tỉnh.

Bình Dương là địa phương có chất lượng giáo dục khá, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục được trang bị tốt. Những năm qua, công tác Đội của tỉnh được thực hiện tốt, các tổ chức Đội cơ sở đã triển khai một số phong trào thiết thực, thu hút đông đội viên như: Phong trào 3 triệu điểm 10, Giúp bạn đến trường, cùng hướng đến tương lai, Chương trình Làm nghìn việc tốt, Phong trào Em yêu khoa học…

76 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ trong Đoàn là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: 100% đại biểu là học sinh giỏi, chỉ huy đội giỏi các cấp, thiếu nhi làm nhiều việc tốt, giúp bạn vượt khó; vận động viên, nghệ sỹ nhỏ tuổi, tài năng trẻ… đã nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động Đội, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Hoạt động và sự trưởng thành của tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn mang dấu ấn của đội ngũ phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi trong toàn tỉnh. Các cán bộ phụ trách thiếu nhi luôn sôi nổi, miệt mài trong hoạt động, phấn đấu trau dồi đạo đức, tác phong, tự học, tự rèn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất đưa hoạt động Đội ngày càng phát triển về chất và lượng.

Các Tổng phụ trách Đội trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư tỉnh Bình Dương đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chương trình “Khăn hồng tình nguyện”, thực hiện các Công trình Vì đàn em, tham gia giảng dạy lớp học tình thương; tổ chức Sân khấu măng non… và nhiều sân chơi bổ ích khác cho thiếu nhi.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ phụ trách thiếu nhi tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi; trở thành lực lượng giáo dục quan trọng trong trường học, phối hợp chăm lo tốt nhất cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh có môi trường phát triển toàn diện. Phó Chủ tịch nước mong muốn thiếu nhi tỉnh Bình Dương nỗ lực chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc tốt, đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đội.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-gap-doan-dai-bieu-chau-ngoan-bac-ho-tinh-binh-duong-20180817155827351.htm